Giáo sư kinh tế Israel: Việt Nam sẽ trở thành 'con hổ' của châu Á trong 10 - 20 năm tới

Ngày 28/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giáo sư Avishay Braverman, nguyên Bộ trưởng các vấn đề dân tộc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Chủ tịch các vấn đề về kinh tế của Israel, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giáo sư Avishay Braverman. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ông Avishay Braverman cũng là một nhà kinh tế học nông nghiệp hàng đầu của Israel và thế giới, đang tham gia vào Khuôn khổ hợp tác giữa Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm tăng cường trao đổi học thuật, tham vấn chính sách, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện và các viện nghiên cứu, các chuyên gia Israel nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa 2 nước nói chung.

Qua theo dõi tình hình Việt Nam cũng như trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các chuyên gia trong nước, Giáo sư Avishay Braverman bày tỏ tin tưởng trong vòng 10 - 20 năm tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ trở thành “con hổ” của châu Á.

Theo ông Avishay Braverman, vấn đề với Việt Nam là tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển tầng lớp trung lưu và “níu chân” họ ở lại và đóng góp cho đất nước, thay vì ra nước ngoài làm việc. Bên cạnh đó, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư cho giáo dục để nâng cao dân trí, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường mở cửa thị trường, phát triển mạnh mẽ đội ngũ doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Giáo sư Avishay Braverman mong muốn cùng các chuyên gia kinh tế nông nghiệp hàng đầu thế giới phối hợp tổ chức một diễn đàn về hợp tác trong nông nghiệp tại Việt Nam, để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, khai thác tối đa tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Ông cho rằng, bằng việc khai thác các tiềm năng nông nghiệp sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng trưởng bền vững trên 7%. 

Bày tỏ vui mừng được tiếp đón Giáo sư Avishay Braverman, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng tinh thần tự lực tự cường để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. 

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam và Israel là hai nền kinh tế có cơ cấu bổ sung cho nhau, không có cạnh tranh trực tiếp nên hoàn toàn có thể hợp tác, cùng phát triển. Hiện Chính phủ hai bên đang chỉ đạo các bộ, ngành xúc tiến xây dựng hiệp định thương mại tự do giữa hai bên để tăng cường hợp tác, đầu tư.

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Diễn đàn hợp tác, phát triển nông nghiệp tại Việt Nam của Giáo sư Avishay Braverman, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.