Giáo sĩ hàng đầu Liban cảnh báo quốc gia đang trên bờ vực hoàn toàn sụp đổ

Ngày 27/8, Đại giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni của Liban, ông Sheikh Abdul Latif Derian cảnh báo nước này đang tiến tới bờ vực hoàn toàn sụp đổ nếu không có hành động kịp thời nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính của quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Các phương tiện xếp hàng dài tại trạm xăng ở Beirut, Liban, ngày 11/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ năm 2019, kinh tế Liban bắt đầu khủng hoảng và đến tháng 8/2021, nợ công của nước này đã lập mốc kỷ lục mới, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu từ đó gây hệ lụy tê liệt các dịch vụ thiết yếu và gây ra hàng loạt vụ việc phức tạp về an ninh do giá nhiên liệu leo thang. Hàng loạt chính sách sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm đã đưa tỷ lệ nợ công tăng chưa từng có, lạm phát phi mã, dự trữ ngoại hối "bốc hơi" chóng mặt, và đồng nội tệ trượt giá sâu.

Người đứng đầu cơ quan an ninh, Thiếu tướng Abbas Ibrahim đã ra lệnh cho các sĩ quan dưới quyền kiên định trong đối mặt với cuộc khủng hoảng và dự báo tình hình này có thể kéo dài, đồng thời cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể dẫn đến hậu quả sụp đổ đất nước.

Trong bài thuyết giáo chiều 27/8, giáo sĩ Sheikh Derian nêu rõ: “Chúng tôi lo ngại rằng… người dân Liban sẽ sớm mất lòng kiên nhẫn và rơi vào vòng xoáy hỗn loạn bởi chúng ta đã thấy điều đó hiển hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống… Điều này cần phải có giải pháp nghiêm túc và ngay lập tức… Nếu không thì chúng ta thực sự đang tiến tới điều tồi tệ nhất và hoàn toàn sụp đổ”.

Những cảnh báo từ các nhân vật cấp cao nhất đang cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Liban. Liên hợp quốc hôm 26/8 đã kêu gọi Liban khẩn cấp thành lập một chính phủ mới nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ của quốc tế.

Cao Văn Ứng

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.