Giao lưu với tiến sỹ viết sách về Sài Gòn - Chợ Lớn

Ngày 22/7, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu với tiến sỹ môi trường Nguyễn Đức Hiệp về những nội dung xoay quanh các tác phẩm viết về môi trường và Sài Gòn - Chợ Lớn mới được xuất bản.

Có mặt tại buổi giao lưu, ông Tim Doling (người Anh), một người làm việc và gắn bó với TP Hồ Chí Minh khá lâu, ông tỏ ra rất thích thú với những tác phẩm của Nguyễn Đức Hiệp, ông Tim Doling cho biết, những cuốn sách viết về Sài gòn – Chợ lớn của Nguyễn Đức Hiệp như một di sản quý để các thế hệ trẻ Việt Nam biết, hiểu rõ hơn về di sản Sài Gòn – Chợ Lớn xưa. Những tư liệu quý này, dường như đã bị lãng quên nhưng nhờ tâm huyết của anh mà chúng được sống lại thành sách để hôm nay đến với độc giả cả nước.

Từ nhiều năm nay, bên cạnh công việc chuyên môn, Nguyễn Đức Hiệp đã dành trọn tâm huyết để tìm hiểu, nghiên cứu về Sài Gòn. Theo đó, với nhiều nguồn tư liệu được sưu tầm, nghiên cứu ở các thư viện, nhất là thư viện ở nước ngoài, đặc biệt là nguồn tư liệu cá nhân được tích lũy từ hàng chục năm nay, ông đã hoàn thành nhiều bài viết có giá trị về Sài Gòn – Chợ Lớn xưa trên nhiều lĩnh vực như: văn hóa, đô thị, kiến trúc, báo chí, thể thao, sân khấu,...

Giao lưu với tiến sỹ viết sách về Sài Gòn - Chợ Lớn ảnh 1

Tác giả Nguyễn Đức Hiệp (bìa phải) mong muốn các bạn trẻ có thêm những hiểu biết về Sài Gòn- Chợ Lớn xưa thông qua tác phẩm của ông.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu, với cách viết mộc mạc, gần gũi nhưng phong phú về hình ảnh và chuẩn xác về tư liệu, những quyển sách do Nguyễn Đức Hiệp thực hiện đã giúp độc giả dễ dàng mường tượng và hình dung ra một Sài Gòn – Chợ Lớn xưa, một "Hòn ngọc Viễn Đông" từng lung linh, tỏa sáng qua các khu đô thị, các con đường, các công trình kiến trúc cùng với nhiều hoạt động, sinh hoạt của con người thời bấy giờ.

Phát biểu tại buổi giao lưu, tác giả Nguyễn Đức Hiệp mong muốn thông qua những tác phẩm của mình, bạn đọc, mỗi người dân đang sinh sống, học tập sẽ càng gắn bó với Sài Gòn để thêm yêu mảnh đất này. Từ đó, cùng chung tay tạo ra cho Sài Gòn những nét riêng hay là “cái căn cước” cho Sài Gòn để biết cách ứng xử cho phù hợp với tình yêu quê hương, đất nước của mỗi người.

Được biết, TS Nguyễn Đức Hiệp hiện là chuyên viên khoa học về khí quyển ở Bộ Môi trường và Bảo tồn, tiểu bang New South Wales (Australia), đồng thời là thành viên của Hội đồng Tư vấn VietEcology, một tổ chức phi chính phủ về cải tiến và hỗ trợ môi trường ở Việt Nam.

Tại Việt Nam, ông đã xuất bản 4 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm mang đề tài lịch sử là Sài Gòn - Chợ Lớn qua những tư liệu quý trước 1945 (xuất bản 2015), Sài Gòn - Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người (xuất bản 2016) và Sài Gòn - Chợ Lớn: Thể thao và báo chí trước 1945 (xuất bản 2016) và 1 tác phẩm mang tính môi trường: Thiên nhiên Kỳ diệu hay thảm họa (xuất bản 2016).

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.