Giao lưu trí thức Việt kiều Pháp - Bỉ tại Brussels

Ngày 27/5, đoàn các thành viên Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) gồm nhiều trí thức Việt kiều tại Pháp đã đến Brussels để giao lưu với các trí thức, doanh nhân người Việt sinh sống và làm việc tại Vương quốc Bỉ.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg Vũ Anh Quang đã tham dự và phát biểu tại cuộc gặp.

Giao lưu trí thức Việt kiều Pháp - Bỉ tại Brussels ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg, Vũ Anh Quang phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Kim Chung/Pv TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với chủ để “Hẹn gặp Paris”, chương trình gặp mặt trí thức người Việt tại Bỉ 2018 của AVSE mang tới thông điệp kết nối và kêu gọi trí thức người Việt tại Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung cùng hướng về ngôi nhà chung AVSE nhằm đóng góp trí tuệ và công sức góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE, cho biết cuộc gặp có mục đích chủ yếu là tạo cầu nối cho những cá nhân, tổ chức tại Việt Nam, Bỉ, Luxembourg, Pháp cũng như các nước trên thế giới nắm bắt thông tin, tham dự hoạt động hội thảo và hợp tác thực hiện những dự án cùng chương trình đào tạo đang được AVSE Global triển khai thực hiện.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Vũ Anh Quang đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và của tri thức Việt kiều nói riêng cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Đại sứ bày tỏ mong muốn buổi giao lưu là dịp để các trí thức, doanh nhân người Việt tại Bỉ nghiên cứu mô hình của AVSE ở Pháp nhằm tiến tới xây dựng một hiệp hội trí thức, doanh nhân Việt Nam tại Bỉ để tiến hành những hoạt động hướng về quê hương đất nước một cách bài bản, hiệu quả và có tổ chức.
Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ kết nối các trí thức người Việt sinh sống và làm việc tại Bỉ và Luxembourg sớm tập hợp và cùng nhau xây dựng được một hội đại diện của mình tại Bỉ. Đại sứ quán sẵn sàng giới thiệu với Nhà nước Việt Nam những cá nhân, tổ chức muốn góp phần mang tài năng trí tuệ của mình cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước.
Giao lưu trí thức Việt kiều Pháp - Bỉ tại Brussels ảnh 2

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương (giữa) và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Kim Chung/Pv TTXVN tại Bỉ

Trong buổi giao lưu, đại diện của AVSE đã giới thiệu tổng quan về các chương trình đào tạo, các nội dung hội thảo, các diễn đàn và những dự án mà Hội đã và đang thực hiện.
Các đại biểu tham dự cuộc gặp đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bàn thảo về cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác giữa AVSE với các tổ chức, cá nhân tại Bỉ trong điều kiện sống và làm việc tại nước ngoài, đồng thời tham gia vào các dự án, chương trình tại Việt Nam.
Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu được thành lập tháng 5/2011 tại Paris, Cộng hoà Pháp. AVSE Global tập hợp những trí thức, nhà khoa học và chuyên gia bậc cao người Việt ở trong và ngoài nước với mong muốn cống hiến cho một đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.