Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc

Tối 18/4, tại thành phố Hải Dương đã diễn ra Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ X năm 2025. Chương trình nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của nghệ thuật chèo truyền thống, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những ngày lễ lớn của dân tộc.
Chú thích ảnh
Các tiết mục biểu diễn tại chương trình giao lưu. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chương trình do Ban Văn học - Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với một số hội, nhóm, câu lạc bộ yêu chèo trên cả nước tổ chức. Tham gia giao lưu có 110 tiết mục của hơn 500 diễn viên quần chúng đến từ 35 câu lạc bộ hát chèo thuộc 22 tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Trường Thắng cho biết, hát chèo là loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc và được phát triển mạnh tại các tỉnh phía Bắc, trọng tâm là đồng bằng sông Hồng. Tỉnh Hải Dương nằm trong chiếu chèo xứ Đông, nơi có nghệ thuật hát chèo phát triển, được gìn giữ, bảo tồn. Hải Dương cũng là quê hương của bà tổ nghệ thuật sân khấu chèo Phạm Thị Trân và nhiều nghệ sĩ đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật chèo toàn quốc như các cố Nghệ sĩ Nhân dân: Trùm Thịnh, Trịnh Thị Lan, Nguyễn Thị Minh Lý; các Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Mơ, Mạnh Thắng và Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Tươi…

Chú thích ảnh
Các tiết mục biểu diễn tại chương trình giao lưu. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Hải Dương hiện có trên 130 câu lạc bộ chèo được thành lập có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhiều đội nhóm yêu thích chèo tại các khu dân cư. Tỉnh đang lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghệ thuật chèo Hải Dương vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phối hợp với tỉnh Thái Bình lập Hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng trình UNESCO ghi danh nghệ thuật chèo là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đại tá Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức giao lưu cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tinh thần Hôi nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Chú thích ảnh
Các tiết mục biểu diễn tại chương trình giao lưu. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trong các đêm diễn, bên cạnh những tiết mục của nghệ sĩ không chuyên, Ban Tổ chức đã mời một số nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn giao lưu.

Giao lưu những người yêu chèo toàn quốc lần thứ X năm 2025 diễn ra từ ngày 18 - 20/4, mở cửa tự do. Các buổi giao lưu được phát sóng livestream trên trang Facebook “Giao lưu chèo toàn quốc”.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.