Giao lưu nghệ thuật 'Tứ hải giao tình' tại Bắc Ninh

Tối 25/2, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tứ hải giao tình”.
Chú thích ảnh
Biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Về miền Quan họ năm 2019, kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  

Phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định: Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đó là tài sản quý giá của mỗi quốc gia, dân tộc, là mạch nguồn gắn kết cộng đồng, tạo nên nền tảng nội sinh thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Chương trình “Tứ hải giao tình” được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vât thể được UNESCO vinh danh; tạo sự gắn kết chặt chẽ, mật thiết hơn nữa giữa các địa phương nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu, độc đáo của các di sản văn hóa đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. 

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, đông đảo nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân dân gian của các tỉnh, thành, đại diện cho các địa phương của cả nước hiện đang lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại được UNESCO công nhận, đã trình diễn các tiết mục gồm Quan họ Bắc Ninh; Hát Xoan Phú Thọ; Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Nhã nhạc cung đình Huế.

Ngoài ra, tại chương trình giao lưu nghệ thuật, đông đảo khán giả còn được nghệ nhân đại diện các địa phương chia sẻ kinh nghiệm thành công trong công tác gìn giữ và phát triển loại hình di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh mình. Điển hình như kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ khi đưa Hát Xoan từ di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là bảo tồn không gian văn hóa Hát Xoan; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền dạy Hát Xoan phát triển bền vững; phát triển các câu lạc bộ Hát Xoan; phổ biến Hát Xoan trong nhà trường phổ thông; đặc biệt tuyên truyền mạnh mẽ bằng hình thức cùng chăm lo bồi dưỡng nghệ nhân để có lớp nghệ nhân kế cận.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.