Giáo hoàng Francis yêu cầu Vatican chỉ sử dụng năng lượng Mặt Trời

Trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, Giáo hoàng Francis đã yêu cầu Vatican lắp đặt một nhà máy năng lượng Mặt Trời để cung cấp điện cho toàn bộ Tòa thánh Vatican. 
Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican ngày 31/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/6, Giáo hoàng Francis đã công bố bức thư chính thức yêu cầu xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời ở Santa Maria di Galeria - một khu vực ngoài lãnh thổ của Vatican, ở phía Bắc Rome. Bức thư nêu rõ: "Chúng ta phải thực hiện quá trình chuyển đổi hướng tới mô hình phát triển bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính vào khí quyển, để đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu”. Giáo hoàng Francis cho rằng nhà máy này sẽ sản xuất đủ năng lượng để cung cấp năng lượng không chỉ cho trung tâm phát thanh Radio Vatican, mà còn đảm bảo “nguồn cung cấp năng lượng hoàn toàn cho Vatican”.

Bức thư không nêu rõ khi nào nhà máy sẽ được lắp đặt hoặc đi vào hoạt động.

Giáo hoàng Francis lâu nay vẫn luôn ủng hộ việc bảo vệ môi trường. Năm 2022, Vatican đã tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào năm 2015. Giáo hoàng cũng vạch ra kế hoạch "Chuyển đổi sinh thái 2030" cho các dự án và công nghệ trung hòa carbon, bao gồm cả việc chuyển sang sử dụng xe điện.

Trước đây, Giáo hoàng Benedict XVI đã khởi động các sáng kiến xanh của Vatican vào năm 2008 bằng cách lắp đặt các tấm pin Mặt Trời trên khán phòng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.