Giáo hoàng Francis thăm Bangladesh

Ngày 30/11, Giáo hoàng Francis đã đến thăm Bangladesh, sau khi kết thúc chuyến công du đầu tiên tới Myanmar. Ông là vị Giáo hoàng thứ hai đến thăm quốc gia Nam Á có đông người Hồi giáo sinh sống này sau Giáo hoàng John Paul II vào năm 1986.
Giáo hoàng Francis thăm Bangladesh ảnh 1

Giáo hoàng Francis (giữa) tại thủ đô Dhaka, trong chuyến thăm Bangladesh. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Giáo hoàng Francis tới thăm Tượng đài liệt sĩ quốc gia tại Savar, ngoại ô thủ đô Dahka. Tại Dinh Tổng thống, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid, cùng các bộ trưởng và thành viên các tổ chức dân sự và đoàn ngoại giao.

Trong ngày 1/12, Giáo hoàng sẽ tổ chức thánh lễ tại Công viên Suhrawardy Udyan. Ước tính có khoảng 80.000 tín đồ Cơ đốc giáo sẽ tham dự sự kiện này. Tiếp đó, Giáo hoàng sẽ gặp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina trước khi tới thăm nhà thờ lớn của thành phố. Cùng ngày, Giáo hoàng sẽ tham dự cuộc họp với sự góp mặt của các nhóm tôn giáo khác nhau, trong đó có nhóm người tị nạn Rohingya.


Theo kế hoạch, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, Giáo hoàng sẽ có chuyến thăm cá nhân tới Nhà thờ Đức mẹ Theresa tại khu vực Tejgoan, gặp gỡ các linh mục và những người khác tại Nhà thờ Thánh Rosary.


Chuyến thăm của Giáo hoàng diễn ra trong bối khủng hoảng nhân đạo đã bùng phát sau khi hàng trăm nghìn người tị nạn Rohingya vượt biên sang Bangladesh để tránh tình trạng bạo lực tại bang Rakhine của Myanma.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.