Giáo hoàng Francis lên án bạo lực gia đình

Ngày 20/4, Giáo hoàng Francis đã lên án vấn nạn bạo lực gia đình, gây tổn thương nhân phẩm của các nạn nhân và là hành động đe hèn nhằm vào những người không có khả năng tự vệ.
Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican ngày 20/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Italy TG5 trong một chương trình đặc biệt, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh số nạn nhân của bạo lực gia đình đang tăng mạnh kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Giáo hoàng Francis nêu rõ "nhiều phụ nữ đang bị chính chồng mình đánh đập, lạm dụng ngay trong chính ngôi nhà của mình". Giáo hoàng đã nói chuyện với 4 người - được mô tả là "người vô hình" trong xã hội, là những nạn nhân của bạo lực gia đình. Chủ đề câu chuyên xoay quanh vấn đề bạo lực, nghèo đói và đại dịch COVID-19.

Các vụ bạo lực gia đình đã tăng mạnh trong các giai đoạn phong tỏa nhằm phòng chống dịch COVID-19 tại Italy. Theo Bộ Nội vụ nước này, từ đầu năm tới nay đã có 112 phụ nữ bị sát hại, trong đó hung thủ của hơn một nửa trong số này là người tình/bạn đời hiện nay hoặc người yêu cũ của nạn nhân.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.