Giáo hoàng Francis không chủ trì Thánh lễ đêm Giao thừa và ngày đầu Năm mới

Theo thông báo của Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis sẽ không chủ trì các thánh lễ đêm Giao thừa 31/12 và ngày đầu Năm mới 1/1/2021 tại quảng trường St Peter ở Vatican vì bệnh đau dây thần kinh tọa tái phát.

Giáo hoàng đã giao nhiệm vụ này cho Hồng y Giovanni Battista Re và Hồng y Pietro Parolin.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis chủ trì thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh truyền thống của Tòa thánh Vatican tại Vương cung Thánh đường St Peter đêm 24/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Đức Hồng y người Italy Giovanni Battista Re sẽ thay Giáo hoàng Francis chủ trì nghi thức đêm ngày 31/12. Thánh lễ ngày 1/1 sẽ do Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, chủ trì. Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis sẽ dẫn đầu một buổi cầu nguyện khác vào chiều 1/1.

Giáo hoàng Francis lần đầu tiên tiết lộ ông bị đau dây thần kinh tọa (thoát vị đĩa đệm cột sống) trong cuộc họp báo trên chuyến bay khi đến thăm Brazil vào năm 2013. Dù vậy, ông vẫn duy trì công việc, các buổi gặp và bắt tay mọi người ở những cuộc gặp có quy mô nhỏ trong thời gian đó. 

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.