Giáo hoàng Francis kêu gọi đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ

Ngày 8/3, Giáo hoàng Francis đã lên án bạo lực và thành kiến nhằm vào nữ giới, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo trả lương cũng như các cơ hội bình đẳng có thể giúp tạo dựng thế giới hòa bình và bền vững hơn.
Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đề cập trong lời nói đầu cuốn sách "Vai trò lãnh đạo lớn hơn của phụ nữ vì một thế giới tốt đẹp hơn" được đăng tải trên trang Vatican News của Tòa thánh Vatican nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Giáo hoàng Francis đã nhấn mạnh những khác biệt giữa nam giới và nữ giới, song kêu gọi "bình đẳng trong sự đa dạng" trên "một sân chơi mở" đối với tất cả mọi người, đồng thời kêu gọi xóa bỏ chêch lệch tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ - một vấn đề bất công nghiêm trọng đang diễn ra hiện nay.

Giáo hoàng Francis cũng cho rằng nếu được đảm bảo các cơ hội bình đẳng một cách toàn diện, phụ nữ có thể đóng góp đáng kể cho sự thay đổi cần thiết hướng tới một thế giới hòa bình, đoàn kết, hòa nhập và bền vững. 

Ngoài ra, Giáo hoàng Francis lên án tình trạng bạo hành phụ nữ, đồng thời nhắc lại phát biểu năm 2021 của ông rằng tình trạng này "là vết thương hở do văn hóa gia trưởng và trọng nam kinh nữ áp đặt".  
Cũng theo Giáo hoàng, "suy nghĩ của nữ giới khác với nam giới. Họ chú ý hơn tới việc bảo vệ môi trường. Họ không nhìn về quá khứ mà hướng tới tương lai. Phụ nữ hiểu rằng thiên chức sinh nở vất vả của họ tạo ra một niềm hạnh phúc lớn lao: mang tới sự sống và mở ra những chân trời mới rộng lớn hơn. Đó là lý do tại sao phụ nữ luôn mong muốn hòa bình".   

Giáo hoàng Francis cho biết thêm kể từ khi đảm nhận trọng trách người đứng đầu Tòa thánh Vantican, Giáo hoàng đã bổ nhiệm một số phụ nữ giữ vai trò quản lý và mỗi khi được giao trọng trách này, nữ giới đều hoàn thành tốt trách nhiệm.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.