Giáo hoàng công du nước ngoài lần đầu tiên

Giáo hoàng Francis ngày 22/7 đã tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Giáo hội Công giáo thế giới hồi tháng 3 vừa qua.

Giáo hoàng Francis ngày 22/7 đã tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Giáo hội Công giáo thế giới hồi tháng 3 vừa qua.

Giáo hoàng công du nước ngoài lần đầu tiên ảnh 1

Giáo hoàng được Tổng thống Brazil đón tại sân bay (ảnh: Agencia Brasil)

Trong thời gian một tuần ở thăm Brazil, Giáo hoàng Francis sẽ gặp Tổng thống Rousseff và tham dự một loạt sự kiện, trong đó có Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28/7 với sự tham gia của hàng triệu thanh niên đến từ khắp thế giới, trong đó có khoảng 45.000 người đến từ Argentina, quê hương của Giáo hoàng.

Chuyến thăm của Giáo hoàng trở thành một sự kiện lớn tại Brazil, quốc gia có số người công giáo đông nhất thế giới. Khoảng 6.000 nhà báo trong nước và quốc tế đã đăng ký đưa tin chuyến thăm.

Vẫn giữ thói quen sống giản dị và khổ hạnh, Giáo hoàng tự mang hành lý xách tay khi lên máy bay, điều chưa có giáo hoàng nào trước đó từng làm. Trong thời gian thăm Brazil, Giáo hoàng sẽ không sử dụng xe chống đạn để cho phép ông liên lạc trực tiếp với người dân. Từ sân bay về thành phố, Giáo hoàng chỉ sử dụng một chiếc xe con bình thường của hãng Fiat.

Chính từ gợi ý của Giáo hoàng, chiều 22/7, trước khi gặp các nhà chức trách Brazil tại Dinh Guanabara, trụ sở chính quyền bang Rio de Janeiro, Giáo hoàng đã đi trên chiếc xe "The Pope Mobile" tại khu vực trung tâm thành phố để chào hàng ngàn giáo dân chờ đón ông.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.