Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Phụ huynh tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, các điểm thi chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho kỳ thi, lực lượng công an giữ gìn trật tự, giao thông... đã sẵn sàng "đón" các thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trong sáng mai (25/6) tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều 24/6, khoảng 72.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2019 và điều chỉnh các sai sót tại 111 hội đồng thi.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP Hồ Chí Minh), dù 14 giờ mới bắt đầu vào phòng thi để nghe giám thị phổ biến quy chế và điều chỉnh những sai sót trên thẻ dự thi, thế nhưng nhiều thí sinh đã đến trường trước một tiếng đồng hồ. Tại điểm thi trường Trưng Vương, thí sinh dự thi chủ yếu đến từ trường THPT Trưng Vương, TenLơMan, trường THCS – THPT Đăng Khoa.

Chú thích ảnh
 Thí sinh đến điểm thi sớm và xem sơ đồ phòng thi được dán dưới sân trường. 

Thầy Nguyễn Anh Dũng, Trưởng điểm thi trường THPT Trưng Vương, cho biết tại đây có 28 phòng thi với 672 thí sinh. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi vào ngày mai. “TP Hồ Chí Minh từ trước tới giờ làm rất nghiêm túc về vấn đề thi cử nên cũng không có nhiều áp lực đối với các giám thị coi thi. Các giám thị đã được phổ biến quy chế, đọc kỹ văn bản, nắm rõ quy trình theo quy định của Bộ để thực hiện”, thầy Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Thí sinh Phạm Nhật Anh, học sinh trường THPT Trưng Vương, đăng ký dự thi ban Khoa học xã hội chia sẻ: “Trước ngày thi em không học nhiều mà dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Do em xét tuyển vào đại học bằng học bạ nên không áp lực. Hơn nữa, được thi tại trường mình học nên cảm thấy khá thoải mái, giống như trải qua kỳ thi học kỳ. Trong kỳ thi này em tự tin nhất vẫn là môn Ngữ Văn”.

Đứng đợi con trong ngày làm thủ tục dự thi, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ quận 8), chia sẻ: “Để khích lệ tinh thần cho bé trong những ngày thi, tôi đóng cửa tiệm may để đưa bé đi thi. Trước ngày thi tôi cũng động viên bé không nên quá lo lắng, thoải mái tinh thần và chỉ cần làm hết sức mình là tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho bé ăn sáng và chở bé tới điểm thi sớm để tránh kẹt xe”.

Còn chị Hải Đường, một phụ huynh đưa con thi tại điểm trường Trưng Vương, chia sẻ.“Gia đình cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng để bé không cảm thấy áp lực. Tôi cũng khuyên bé sức mình học đến đâu mình làm bài đến đó và phải lạc quan lên. Dự định sau khi cho bé ăn sáng đầy đủ ở nhà xong, khoảng 6 giờ tôi sẽ đưa bé đến điểm thi”.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các điểm thi cho thấy luôn có lực lượng sinh viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ, lực lượng công an giao thông đứng phân luồng và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh.

Sau đây là một số hình ảnh thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi và điều chỉnh những sai sót:

Chú thích ảnh
Thí sinh xem lại giờ thi, sơ đồ phòng thi dưới sân trường. 
Chú thích ảnh
Và xem lại số báo danh được dán trước phòng thi. 
Chú thích ảnh
Đúng 2 giờ chiều, thí sinh được gọi tên vào phòng thi. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giám thị kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết và nhắc nhở thí sinh xem kỹ thông tin để điều chỉnh kịp thời những sai sót.
Chú thích ảnh
Thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi. 
Chú thích ảnh
Cơn mưa chiều bất chợt ở TP Hồ Chí Minh, các thí sinh được đội tiếp sức mùa thi che dù đưa ra gặp phụ huynh sau khi làm thủ tục dự thi.
Chú thích ảnh
Trong khi đó, nhiều phụ huynh mặc áo mưa ngồi trước cổng trường đợi con.
Chú thích ảnh
Trước hội đồng thi luôn có lực lượng cảnh sát giao thông đứng phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Sĩ tử đội mưa thắp hương cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Sĩ tử đội mưa thắp hương cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, rất đông sĩ tử cùng bạn bè và người thân đội mưa từ khắp nơi ồ ạt đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may với mong ước đạt kết quả thi như ý, đỗ vào trường tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN