Phát động cuộc thi 'học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' năm 2020

Ngoài nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng, sinh viên tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 còn có cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000USD.

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020).

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết nhiều dự án của học sinh, sinh viên đã được thành lập doanh nghiệp hoặc được các doanh nghiệp lớn mua lại để đưa vào sản xuất đại trà.

Tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết cuộc thi SV_STARTUP-2020 nhằm tạo động lực cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và học sinh, sinh viên hình thành ý tưởng dự án khởi nghiệp và tạo ra một sân chơi với sức hút lớn, từ đó có trải nghiệm thực tế về các hoạt động khởi nghiệp cũng như thử sức với những kỹ năng khởi nghiệp của chính mình.

“Thông qua buổi lễ phát động ngày hôm nay, tôi mong muốn tất cả các em học sinh hãy tập trung thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sức trẻ, nhiệt huyết của mình, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vì cộng đồng. Những dự án khởi nghiệp mang tính đột phá không chỉ để tham dự Cuộc thi này mà sẽ mang lại những giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tại buổi phát động cuộc thi, các đơn vị cũng đã ký kết hợp tác đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề án " Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi SV_STARUP-2020 là học sinh các trường THPT, sinh viên các trường ĐH. Các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Chú thích ảnh
Sinh viên đạt giải nhất cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000 USD.

Theo đó, cuộc thi có 5 vòng thi gồm cơ sở, bán kết, đào tạo, bình chọn và vòng chung kết. Thời hạn nộp bài từ nay đến trước 12 giờ ngày 15/10/2020 tại cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn (tối đa 2 dự án/cơ sở đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo).

Sinh viên đạt giải nhất cuộc thi SV_STARUP-2020 ngoài nhận được bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền giải thưởng, còn nhận được gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ  triển khai dự án với trị giá 115 triệu đồng và có cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000USD.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thông tin, cuộc thi SV_STARTUP được khởi động từ năm 2018, sau hai năm tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được gần 350 dự án đến từ các cơ sở đào tạo và 150 dự án đến từ các trường THPT trong toàn quốc. Trong đó, 70% các dự án đã có sản phẩm và 30% dự án là ý tưởng hoặc sản phẩm đang ở mức sản xuất thử.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết thêm, hiện tại nhiều dự án của học sinh, sinh viên đã được thành lập doanh nghiệp hoặc được các doanh nghiệp lớn mua lại để đưa vào sản xuất đại trà. Kết quả đó mặc dù không lớn nhưng cũng đã tạo ra được dấu ấn ban đầu đối với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các em học sinh, sinh viên.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
SpaceX ‘nuôi’ giấc mơ vũ trụ của các công ty khởi nghiệp châu Á
SpaceX ‘nuôi’ giấc mơ vũ trụ của các công ty khởi nghiệp châu Á

Các công ty vũ trụ khởi nghiệp của Trung Quốc, Nhật Bản đã được truyền cảm hứng từ những thành công của SpaceX, nhưng lại đang đối mặt với nhiều trở ngại để có thể đạt được những dấu ấn lịch sử như công ty của tỉ phú Elon Musk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN