Nhiều địa phương thông báo về việc đi học trở lại của học sinh

Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có Công văn số 605/UBND-KGVX thông báo về việc cho học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 9/3.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phối chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng tại các trường học trước thời gian học sinh trở lại trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường dạy bù cho học sinh vào thời gian thích hợp để đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Cầm Văn An, việc đề nghị cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại được ngành giáo dục cân nhắc cẩn thận và dựa trên nhiều cơ sở. Ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo về số lượng học sinh có mặt, vắng mặt và những trường hợp bất thường về sở trước 10 giờ sáng thứ 2 hàng tuần.

*Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình có thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3; học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục đi học bình thường (đã đi học lại từ ngày 2/3).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 314/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình thông báo lịch học của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ: Căn cứ công văn số 586/BGDDT-GDTC ngày 27/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3; học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên vẫn tiếp tục đi học bình thường (đã đi học lại từ ngày 2/3).

*Ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản số 1348/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động dạy và học sau thời gian tạm nghỉ để phòng dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định tổ chức cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở bắt đầu đi học trở lại từ ngày 9/3, sau thời gian tạm nghỉ để phòng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiếp tục cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 15/3 và đi học trở lại từ ngày 16/3.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu các cở sở đào tạo thường xuyên tổ chức tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học; đảm bảo đủ các điều kiện để học sinh thực hiện việc phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành y tế, khi tiếp tục học trở lại.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Ngày 1/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở vừa ký văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ) xử lý nghiêm vụ học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường, đồng thời chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, không để vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của học sinh.

Khơi dậy tình yêu di sản cho sinh viên TP Hồ Chí Minh

Khơi dậy tình yêu di sản cho sinh viên TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/9, Hội Di sản Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp Tạp chí Vietnam Travel tổ chức UniTour Heritage Ho Chi Minh City tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF), tiếp tục đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị đến gần sinh viên.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ Ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định mức đóng góp, không vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục.