Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Bình tĩnh và đảm bảo an toàn để thành công

Chỉ còn vài ngày nữa, tại các địa phương sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cùng với việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đều đã được các cấp, các ngành, các địa phương chung tay thực hiện.

Chú thích ảnh
Công tác phun khử khuẩn, vệ sinh phòng thi được điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) thực hiện nghiêm túc, đảm bảo trong phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

"Năm nay, khác với những anh chị lớp 12 năm trước, con và các bạn bước vào kỳ thi kết thúc 12 năm học phổ thông trong hoàn cảnh có phần đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi và chú ý các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả những người xung quanh. Hành trang của con đến trường thi ngoài đồ dùng học tập còn có cả chiếc khẩu trang phòng bệnh, nước rửa tay sát khuẩn. Thế nhưng cũng đừng vì vậy mà chỉ nhìn thấy khó khăn. Hãy xem đây là một trải nghiệm để sau này trong những hoàn cảnh, tình huống xảy ra mình sẽ có giải pháp để ứng phó, thích nghi...”- đó là lời nhắn gửi của một phụ huynh gửi tới con mình khi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay đã cận kề.

Chỉ còn vài ngày nữa, tại các địa phương sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cùng với việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đều đã được các cấp, các ngành, các địa phương chung tay thực hiện. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, toàn thành phố có khoảng 75.000 thí sinh tham dự tại 115 điểm thi. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại các điểm thi việc vệ sinh khử khuẩn đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bố trí đầy đủ nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, phòng thi dự phòng...

Tại thành phố Cần Thơ, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đã bố trí 24 điểm thi với số lượng phòng thi hợp lý và cả những điểm thi dự phòng, bố trí cán bộ coi thi dự phòng để sẵn sàng triển khai trong các trường hợp cần thiết. Còn tại Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các trưởng, phó các điểm thi thực hiện nghiêm việc vệ sinh khử khuẩn các phòng thi sau mỗi buổi thi; đồng thời kiểm tra và bổ sung kịp thời điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm cho các buổi thi tiếp theo. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng yêu cầu cán bộ phụ trách các điểm thi phối hợp với lãnh đạo các trường, các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nhà thí sinh khi đưa đón con em mình cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi.

Có thể thấy, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể đang cùng chung tay, phối hợp đồng bộ để Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 diễn ra đúng quy chế, an toàn phòng, chống dịch bệnh. Với những thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi, nhiệm vụ quan trọng của các em là giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, ôn tập kỹ càng và giữ một tâm thế tự tin, bình tĩnh để làm bài thi một cách tốt nhất. Thầy Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), chia sẻ: Năm nay, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường không tổ chức Lễ tri ân - trưởng thành cho gần 720 học sinh khối lớp 12. Song, Ban Giám hiệu, các giáo viên chủ nhiệm đều dặn dò chu đáo các em trước ngày diễn ra kỳ thi; lưu ý các em về quy chế thi... Thầy Lê Ngọc Khái cũng đã nhắn gửi học sinh lớp 12 của trường, tin tưởng các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi và không quên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cho dù kết quả không như mong muốn thì các em cũng hãy bình tâm, cân bằng cảm xúc để chọn con đường tiếp theo phù hợp cho mình, bởi sẽ có rất nhiều lựa chọn cho mỗi người và mỗi khó khăn, thử thách sẽ là một dịp để “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc Phân viện miền Nam (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam), khẳng định: Áp lực trước Kỳ thi đối với thí sinh là điều không tránh khỏi và nhìn nhận theo khía cạnh tích cực thì đối mặt với áp lực và nỗ lực để vượt qua là điều cần thiết với mỗi bạn trẻ. Năm nay, kỳ thi có một số khó khăn nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh, tinh giản về nội dung chương trình và sắp xếp lịch thi một cách hợp lý, các trường và giáo viên đều có những giải pháp linh hoạt để ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Bên cạnh đó, các ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo cũng như chính quyền các địa phương cũng phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên các thí sinh không nên có tâm lý lo lắng, căng thẳng thái quá khi đi thi. Ngày thi đã đến gần, mỗi thí sinh nên giữ tinh thần thật thoải mái, có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng phù hợp để sẵn sàng cho kỳ thi.

Còn Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Anh Bình, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: Vững tâm lý là yếu tố rất quan trọng giúp các thí sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, nhất là kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Sự động viên của phụ huynh, các thầy cô, bạn bè cùng với những thông tin chính thống, tích cực... chính là những điểm tựa giúp các thí sinh vững vàng tâm lý hơn, giảm căng thẳng, giảm áp lực để bước vào kỳ thi. Trong gia đình phụ huynh nên nhắc nhở, động viên các con giữ gìn sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh, chuẩn bị chu đáo các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Đặc biệt, thí sinh và người thân trong gia đình cần có những phương án dự phòng về giao thông, thời tiết để tính toán đến điểm thi vào trước giờ diễn ra môn thi một cách phù hợp, tránh đến muộn hoặc quá sát giờ vào thi, ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Thanh Trà (TTXVN)
Hà Nội: Phun khử khuẩn trường học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Hà Nội: Phun khử khuẩn trường học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học, điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương phun thuốc khử trùng và triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN