Hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 7/8, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) và điểm thi Trường THPT Hưng Nhân (huyện Hưng Hà).

Chú thích ảnh
Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Điểm thi trường THPT Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, đến thời điểm này công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của ngành giáo dục, các ngành, đơn vị liên quan được triển khai chặt chẽ, chu đáo, đầy đủ, kịp thời và sẵn sàng về mọi mặt. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các thầy cô giáo cần sẵn sàng cho các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình thi. Lãnh đạo các ngành, địa phương, các thầy cô giáo không được chủ quan, tiếp tục rà soát lại tất cả các phương án, các điều kiện, phương tiện, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh nếu có sai sót. Trong quá trình thực hiện, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, xác định rõ trách nhiệm của từng đầu mối, từng thành phần, từng cá nhân; đồng thời thống nhất trong việc chỉ huy, phối hợp khi có tình huống phát sinh xảy ra, để kỳ thi đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Thái Bình có 33 điểm thi, với 855 phòng thi và 19.736 thí sinh. Đối với 52 thí sinh là trường hợp F1, F2 ở huyện Tiền Hải liên quan đến bệnh nhân 714 đã được tỉnh bố trí thi đợt 2. Với 7 thí sinh không phải trường hợp F1, F2 nhưng đang ở trong khu phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã bố trí thi đợt 1, tại một phòng thi riêng ở điểm thi trường THPT Hưng Nhân (huyện Hưng Hà), cách thôn Bùi khoảng 10 km. Trong những ngày thi, các thí sinh của thôn Bùi được bố trí xe chuyên dụng đưa đi, đón về. Bài thi của các thí sinh này cũng sẽ được khử khuẩn bằng đèn cực tím trước khi đóng gói.

* Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Bắc Kạn có 2.871 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 1.439 thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp, 1.137 thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 295 thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học. Tỉnh đã bố trí 3 điểm thi với 130 phòng thi và 576 cán bộ thực hiện công tác coi thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Bắc Kạn cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị nhà trường chuẩn bị tốt công tác ôn thi, tổ chức thi. Việc tổ chức học quy chế thi được đặc biệt quan tâm. Tỉnh cũng đã chuẩn bị mọi phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi; sẵn sàng các phương án ứng phó bão lũ, dịch COVID-19…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn Ma Thế Quyên cho biết, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị có thí sinh dự thi chủ động liên hệ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể… chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để trợ giúp thí sinh di chuyển khi có thiên tai, lũ lụt. Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo các trường rà soát học sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển đến điểm thi khi xảy ra thiên tai, bão lụt hoặc thời tiết bất thường; phối hợp với phụ huynh và học sinh thống nhất phương án cho học sinh trọ gần trường trong các ngày thi. Các trường có khu bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, bố trí phòng ở ký túc xá và phòng công vụ của giáo viên tạo điều kiện chỗ ở, chỗ nấu ăn cho học sinh có nhu cầu…

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Thi tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các điểm thi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với ngành y tế phun khử trùng tất cả các điểm thi trước và sau kỳ thi. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi và thí sinh phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang khi vào điểm thi và trong suốt quá trình tham gia kỳ thi. Các thí sinh được bố trí ngồi giãn cách trong phòng thi; chuẩn bị nước sạch, xà phòng rửa tay và dung dịch sát khuẩn; chuẩn bị máy đo thân nhiệt cầm tay để kiểm tra đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở.../.

Nhiều hoạt động tiếp sức cho thí sinh

* Ngày 7/8, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới cho biết, chương trình Tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng để phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk có 32 điểm thi chính thức với trên 19.000 thí sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kỳ thi năm nay được chia làm 2 đợt. Đợt 1 (ngày 8 - 10/8) diễn ra ở 14 huyện, thị xã; riêng thành phố Buôn Ma Thuột và các thí sinh đang thuộc diện F1, F2 sẽ thi vào đợt sau. Hiện nay có 689 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, góp phần hỗ trợ thí sinh ở 32 điểm thi.

Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh chấp hành nội quy, quy chế của các điểm thi và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; đồng thời giới thiệu chỗ ăn, ở miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh và người nhà thí sinh; phân luồng giao thông tại các điểm thi, tặng quà và nhu yếu phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã kêu gọi được nguồn lực lớn cho chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay, với 26.700 khẩu trang, 644 chai nước sát khuẩn, 3.000 mặt nạ chống giọt bắn, 20 máy đo thân nhiệt, 313 chỗ ở miễn phí, 2.750 chiếc bút viết, 100 kg gạo… Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các tập đoàn, đơn vị cũng hỗ trợ cho chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk 30 chiếc dù che, 1.000 áo tiếp sức mùa thi, 3.100 mũ tiếp sức mùa thi, gần 30.000 chai nước lọc, 20.000 hộp sữa cùng hàng ngàn lon cà phê, gói cà phê hòa tan.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn mang ý nghĩa quan trọng, động viên kịp thời các đội hình tình nguyện tại các điểm thi; đồng thời thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp chung tay với các cấp Đoàn – Hội – Đội tổ chức thành công chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phụ trách từng địa bàn nắm danh sách, số lượng học sinh có dấu hiệu dịch tễ để cung cấp cho Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện để có phương án phối hợp kiph thời. Năm nay, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk chỉ đạo các điểm thi hạn chế việc tiếp nhận các suất cơm miễn phí nhằm kiểm soát vấn đề dịch tễ và tránh dư thừa, lãng phí.

Có 313 thí sinh và người nhà thí sinh ở các địa bàn xa của các huyện như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’Leo, Lắk… đã đăng ký ở lại. Ban chỉ đạo chương trình Tiếp sức mùa thi đã làm việc với các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện bố trí chỗ ở cho các thí sinh này. Các huyện, thị Đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cấp huyện và ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu ở, nơi ở cho thí sinh trong ngày 7/8. Ở mỗi huyện, các suất cơm sẽ do một đơn vị cung ứng thực phẩm, nấu ăn để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cho thí sinh và người nhà.

Trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Lắk sẽ trao 95 suất học bổng cho 95 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự kỳ thi.

* Ngày 7/8, chương trình Tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức đã thăm hỏi, động viên nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Châu Thành và thành phố Rạch Giá.

Trước đó, chương trình đã thăm hỏi, động viên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng và thành phố Hà Tiên. Có 21 thí sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được chương trình trao tặng các phần quà từ 1 - 2 triệu đồng/thí sinh. 

Chú thích ảnh
 Điểm thi số 25 Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Kiên Giang tại trường THPT Võ Văn Kiệt, thành phố Rạch Giá. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Cao Thanh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 cho biết, đây là dịp động viên tinh thần, tạo tâm lý tốt cho các em trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;  hỗ trợ, đồng hành cùng các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực trên con đường thực hiện ước mơ.

Em Lê Thị Ngọc Hân, khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà sập trong đợt mưa lớn vừa qua. Hiện em đang sống tạm trong nhà của ông bà nội để tiếp tục ôn thi. Em rất xúc động khi được hỗ trợ từ chương trình Tiếp sức mùa thi. Em sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Thăm hỏi, động viên các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động đặc biệt trong chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Kiên Giang hàng năm. Đây là năm thứ 17 chương trình được tổ chức và đã vận động được 150 triệu đồng từ các nhà tài trợ; hỗ trợ chi phí đi lại cho 284 thí sinh nghèo tham dự kỳ thi 100.000 đồng/thí sinh; hỗ trợ hơn 400 thùng nước uống, 1.000 suất ăn/ngày tại 25 điểm thi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Chương trình Tiếp sức mùa thi cao điểm diễn ra từ ngày 8 - 10/8 với việc hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; cung cấp suất ăn miễn phí và hướng dẫn địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ, kinh phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi, ôn tập kiến thức...

Nhóm PV TTXVN tại các địa phương
TP Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT
TP Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra đúng vào thời điểm dịch COVDI-19 đang diễn biến phức tạp, khiến cho rất nhiều thí sinh, phụ huynh và giáo viên lo lắng. Vì vậy, ngày 7/8, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu vào ngày mai (ngày 8/8).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN