Hà Nội, Nghệ An đề xuất hai mốc thời gian học sinh quay trở lại trường

Với những diễn biến khả quan của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội và Sở GD&ĐT Nghệ An đề xuất 2 mốc thời gian học sinh quay trở lại trường học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sở đã xây dựng kịch bản đón học sinh trở lại trường học và gửi tới UBND thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo. 

Dự kiến các trường từ bậc THPT đến bậc đại học đi học từ ngày 4/5. Học sinh các trường THCS, tiểu học và mầm non đi học sau đó 1 tuần, tức từ ngày 11/5.  

Chú thích ảnh
Học sinh khối lớp 9, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường 6, thành phố Cà Mau). Ảnh:Kim Há - TTXVN

Thông tin này đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 

Còn tại Nghệ An, địa phương này cũng đã xây dựng 2 mốc thời gian đón học sinh trở lại trường học. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, Sở vừa có văn bản xin ý kiến gửi UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại theo hai mốc: Học sinh khối THCS, THPT đi học trở lại bắt đầu từ thứ hai, ngày 27/4. Học sinh Tiểu học, Mầm non đi học trở lại bắt đầu từ thứ hai, ngày 4/5.

Việc đi học trở lại vào thời gian trên nhằm đảm bảo việc dạy học theo điều chỉnh khung thời gian năm học và chương trình giảm tải kiến thức của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm xây dựng phương án, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh về chương trình và công tác tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch.

Được biết, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ cụ thể hoá các tiêu chí về đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường và học sinh phải an toàn mới trở lại trường học. Đồng thời, thực hiện giãn cách học sinh theo từng khối, lớp trong trường, nghĩa là các khối trong cùng trường sẽ thực hiện luân phiên nhau theo buổi sáng hoặc buổi chiều. Không tập trung đông người, đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe, vệ sinh trường lớp, công tác bố trí ăn ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.