Hà Nội: Hàng loạt học sinh trường Tiểu học Tân Mai nghỉ học

Ngày 15/11, thông tin hàng loạt học sinh trường Tiểu học Tân Mai nghỉ học vì lý do sức khoẻ đã được trường, phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Hà Nội giải trình. Theo đó, những học sinh nghỉ ốm của trường được chẩn đoán do viêm đường hô hấp trên nghi do cúm.

Bà Bùi Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Sáng 6/11/2019, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 báo cáo với hiệu trưởng và y tế trường về tình hình phụ huynh xin cho con nghỉ ốm là 7 cháu. Cũng trong ngày này, ở lớp 4A6, thêm 31 học sinh xin nghỉ vì mệt và đau đầu. Ngay hôm sau, trung tâm y tế Quận, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hà Nội đã kiểm tra và chẩn đoán sơ bộ về các trường hợp nghỉ ốm: Viêm đường hô hấp trên nghi do cúm.

Chú thích ảnh
Thông tin học sinh trường Tiểu học Tân Mai nghỉ hàng loạt được nhiều phụ huynh chia sẻ. Ảnh: VOV

"Hàng ngày, nhà trường đã theo dõi và báo cáo Trung tâm y tế phường và quận về sĩ số học sinh nghỉ ốm. Số học sinh nghỉ ốm đã giảm dần hàng ngày. Cho đến ngày hôm nay, lớp 4A2 còn 4 học sinh nghỉ do sốt, các lớp còn lại không có học sinh nào nghỉ", bà Bùi Thị Thu Thanh cho hay. 

Còn bà Tạ Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai khẳng định: “Việc học sinh trường Tiểu học Tân Mai nghỉ học nhiều là do bị cúm, sốt, viêm đường hô hấp trên, không có hiện tượng học sinh bị nhiễm khuẩn đường ruột như đã phản ánh".

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, nhiều học sinh trường Tiểu học Tân Mai đồng loạt nghỉ học, có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, phải xin nghỉ ốm nhiều ngày. Phụ huynh đi mua thuốc cho con thì được giải thích rằng con bị nhiễm khuẩn đường ruột.

Nhiều phụ huynh làm đơn gửi nhà trường để làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề nghị: Nhà trường cần kiểm tra kỹ lưỡng lại các khâu về vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống… Đồng thời, thông tin kịp thời cho phụ huynh, học sinh.

Lê Vân/ Báo Tin tức
Hà Nội siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong trường học - Bài 2: Cùng giám sát để đảm bảo bữa ăn học đường
Hà Nội siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong trường học - Bài 2: Cùng giám sát để đảm bảo bữa ăn học đường

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2 triệu học sinh, trong đó hơn 1.600 trên tổng số khoảng 2.700 trường học tổ chức ăn bán trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN