Các trường Việt Nam có cơ hội đón giáo viên giỏi của chương trình Fulbright tới dạy

Các cơ sở giáo dục Việt Nam từ bậc tiểu học trở lên và các viện nghiên cứu sẽ có cơ hội đón các giáo viên xuất sắc của Chương trình Fulbright – một trong các chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục của Mỹ- tới giảng dạy trực tiếp.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa ra thông báo về Chương trình Giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2021 - 2022. Theo đó, các đơn vị tiếp nhận Việt Nam sẽ được mời một giáo viên xuất sắc Hoa Kỳ đến làm việc trong thời gian từ 2 đến 6 tuần ( tháng 3/2022 -tháng 12/2022 và có thể kéo dài đến tháng 6, 7, 8 năm 2022).

Cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT các địa phương, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học sư phạm, các viện nghiên cứu giáo dục, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về giáo dục phổ thông, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông...của Việt Nam sẽ được đón các giáo viên của chương trình Fulbright mà không phải lo chi phí đi lại khứ hồi Mỹ - Việt Nam, thù lao cho cho giáo viên và lệ phí nhận thị thực nhập cảnh. Các cơ sở phía Việt Nam chỉ hỗ trợ về thủ tục và lệ phí thị thực tại Việt Nam, đón tiễn sân bay, nơi ở, ăn uống và đi lại tại địa phương trong thời gian của chương trình.

Hà Anh/Báo Tin tức
Công bố thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Công bố thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Ngày 25/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã công bố chính thức thành lập. Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN