Giao dịch ảm đạm, chứng khoán vẫn rơi điểm

Trong phiên sáng 28/4, lực bán yếu, trong khi sức cầu vẫn nhỏ, khiến trạng thái giao dịch khá ảm đạm với chỉ số VN-Index giảm 6,25 điểm, tương đương 0,46%.
Chú thích ảnh
Dòng tiền của nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khiến chỉ số VN-Index chưa xác định được xu hướng tăng giảm cụ thể.

Có 5 mã cổ phiếu lớn giảm khiến VN-Index bị mất điểm nhiều nhất, khoảng 5,5 điểm là SAB giảm 2,72%; GAS giảm 2,7%; VHM giảm 1,69%; VCB giảm 1,6%; BID giảm 1,34%. Nhóm bluechip duy trì sắc xanh nhạt tại HDB, FPT, HPG, TCB, PNJ và VPB.

Tạm kết thúc phiên sáng 28/4, sàn HoSE có 221 mã tăng và 209 mã giảm, VN-Index giảm 6,25 điểm (-0,46%), xuống 1.347,52 điểm. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 298,8 triệu đơn vị, giá trị 7.653,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% về khối lượng và 4% về giá trị so với phiên sáng 27/4. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 12,7 triệu đơn vị, giá trị 550,3 tỷ đồng.

Trong phiên sáng 28/4, khối ngoại tiếp tục bán ra ròng khoảng 202,4 tỷ đồng trên HoSE. Tổng mức bán ra khoảng 885,9 tỷ đồng, tương đương 11,6% tổng giá trị sàn này. Theo đó, VHM đang bị bán nhiều nhất với -83 tỷ đồng; DGC -39,3 tỷ, DIG -31,9 tỷ; các mã còn lại hầu như chỉ bị bán ròng loanh quanh dưới 10 tỷ đồng. Những mã được mua như: HPG +70,4 tỷ; NLG +20,7 tỷ; HDB +20,4 tỷ đồng.
Tại sàn HNX, một số mã giảm giá như: IDC -2,2%; PVC -2,1%; SHS -1%; MBG -0,9%; PVS -0,4%; TNG -0,3%, 

Chốt phiên sáng 28/4, sàn HNX có 123 mã tăng và 75 mã giảm, HNX-Index tăng 1,8 điểm (+0,5%), lên 358,89 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 44,78 triệu đơn vị, giá trị 916,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 9,33 triệu đơn vị, giá trị 294 tỷ đồng với hơn 7,67 triệu cổ phiếu NVB, trị giá hơn 280 tỷ đồng.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.