Giáng sinh nơi những nhà thờ nhỏ

Hà Nội có những nhà thờ ở vị trí trung tâm như Nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ Cửa Bắc... Mùa Giáng sinh, những nơi này lung linh sắc màu và là những điểm có sức thu hút lớn. Nhưng thành phố còn có những nhà thờ nhỏ, nằm sâu trong các ngõ phố, mang bản sắc và đời sống riêng.
Chú thích ảnh
Nhà thờ An Thái.

Chúng tôi đến thăm nhà thờ An Thái nằm trong ngõ 460 cuối đường Thuỵ Khê, còn có tên gọi là nhà thờ Kẻ Bưởi, gắn với địa danh cũ của vùng. Ngõ nhỏ dẫn vào nhà thờ nhiều đoạn hẹp, vòng qua những ngôi nhà cũ, dây điện chăng ngang.

An Thái là nhà thờ cổ, xây dựng từ cuối thế kỷ XIX theo phong cách kiến trúc Phục hưng với những họa tiết trang trí tinh tế. Đến nay, nhà thờ vẫn giữ được kiến trúc nguyên bản, mang vẻ vững chãi và uy nghiêm, dù diện tích bên trong chỉ khoảng 100 mét vuông. Với một xứ đạo chưa đến 200 giáo dân, qua năm tháng và những biến cố thăng trầm, nhà thờ An Thái vẫn giữ được sức sống của mình qua hơn một thế kỷ.

Chú thích ảnh
Sân khấu cho đêm hội ở An Thái.

Ông Hàn Đức Hạnh, người đã trông coi ở đây hơn 30 năm, đưa chúng tôi thăm nhà thờ. Từ nơi hành lễ, tháp chuông và mặt trước nhà thờ đều được được trang hoàng, chuẩn bị cho Giáng sinh. Một sân khấu đã được dựng lên ở phía sân sau dành cho đêm hội. Ông Hàn Đức Hạnh cho biết, công việc chuẩn bị đã hoàn tất nhưng linh mục quản xứ Tạ Văn Thắng và mọi người vẫn đang theo dõi tình dịch bệnh và sự chỉ đạo của chính quyền để có cách tổ chức phù hợp.

Chúng tôi cũng gặp chị Nguyễn Thị Hải Yến ở nơi trang hoàng đèn hoa trên cây lớn trong sân nhà thờ. Chị Hải Yến cho biết, chị là thành viên trong ban ca của xứ đạo. Những ngày vừa qua, chị và mọi người đều tích cực tập luyện các tiết mục trình diễn trong đêm hội Giáng sinh. Bà con trong xứ rất mong chờ và hy vọng một Giáng sinh an lành.

Chú thích ảnh
Tháp chuông cổ ở nhà thờ Thượng Thuỵ

Nhà thờ Thượng Thuỵ nằm trong ngõ 409, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ. Giáo xứ Thượng Thụy, gồm gần 2 ngàn giáo dân, trước có tên là Kẻ Bạc, nằm dọc theo bờ Sông Hồng. Nhà thờ ở đây cũng được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước. Tháp chuông cổ ghi năm xây dựng 1891. Ngoài các công trình chung, nhà thờ Thượng Thuỵ còn có nhà hưu dưỡng của giáo phận.

Anh Trần Văn Phóng, một tín hữu trẻ, đang cùng một số giáo dân hoàn chỉnh mô hình một hang đá lớn trên sân và cảnh trí khu vực xung quanh, nơi có các bức tượng, tranh về hình ảnh Đức Mẹ, chúa Hài đồng trong đêm Giáng sinh. Đưa chúng tôi đi thăm khuôn viên nhà thờ, anh cho biết, các công việc chuẩn bị cho đã sẵn sàng. Dù dịch bệnh rập rình đe doạ bà con giáo xứ vẫn rất vui mừng đón ngày lễ đang đến. Khi chúng tôi vào trong nhà thánh lễ, một số các cô gái đang tập những bài thánh ca mừng đón Giáng sinh. Hai em bé đang chơi trên lối lên hang đá được trang hoàng rất đẹp... Những hình ảnh đó gợi cảm giác ấm cúng về một Giáng sinh an lành đang về với bà con giáo dân ở đây.

Chú thích ảnh
Niềm vui mùa lễ hội.

Nhà thờ Tân Lạc tọa lạc trong ngõ sát đường Minh Khai, lối vào nhỏ và chật, phải đi qua các cửa hàng, bảng hiệu. Đây là nhà thờ mới được xây dựng ít năm trước trên nền nhà thờ cũ, khi họ đạo Tân Lạc được nâng thành xứ đạo. Số giáo dân ở đây chỉ khoảng 500 người. Phía trước nhà thờ cũng đã được trang hoàng đẹp. Một sân khấu được dựng lên ở khu vực tầng dưới. Quang cảnh khá vắng vẻ. Nguyên nhân là Tân Lạc đang nằm trong vùng cam về mức độ dịch bệnh COVID-19 nên nhà thờ không tập trung đông người.

Chúng tôi hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Hường, trùm phó xứ đạo. Bà cho biết, xứ đạo quyết định đón Giáng sinh theo hình thức trực tuyến. Các bài giảng, chương trình múa hát mừng đều được quay video trước. Đêm Giáng sinh, tất cả các gia đình sẽ đón mừng thánh lễ qua trang web của nhà thờ. Các hoạt động đều được trình chiếu qua mạng, bà con giáo hữu xem tại nhà để bảo đảm an toàn. Các công việc chuẩn bị đã xong. Các thông tin đều được thông báo qua mạng kịp thời. Vì vậy, năm nay, bà con giáo xứ Tân Lạc sẽ có một lễ Giáng sinh trực tuyến, điều đặc biệt cho mùa Giáng sinh 2021 này.

Bài và ảnh: Trần Mai Hưởng

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.