'Giang hồ mạng' Khánh Sky sẽ phải đối mặt với án phạt ra sao?

Thông tin Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên (còn gọi là Khánh Sky) đã bị bắt khẩn cấp sau 5 ngày cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của TikToker Vua Quạt livestream chửi bới đang được dư luận quan tâm.

Cụ thể, “Khánh Sky” bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để xác minh hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh, phê chuẩn.

"Khánh Sky" được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua các video chửi bới, dùng lời lẽ tục tĩu nhắm vào người khác. Khi phát trực tiếp trên mạng xã hội, anh ta cũng thường tỏ thái độ "cợt nhả". Trước khi bị triệu tập, Hợi quay video giễu cợt, xin "được hưởng án treo" và "được vào phòng giam mát mẻ".

Chú thích ảnh
Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển & cộng sự)

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc chiều 3/8, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển & cộng sự) cho biết, những ngày qua, vụ việc “Khánh Sky” đã cùng một số người đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), chửi bới, thách thức rồi livestream trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, theo các video đang lan truyền, nhóm của Khánh Sky không chỉ lớn tiếng lăng mạ, khiêu khích mà còn đưa ra nhiều phát ngôn nhằm xúc phạm danh dự của ông Tiệp và gia đình. Nếu các nội dung này được Cơ quan điều tra xác định đúng sự thật, vụ việc này không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân mà có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc kéo nhiều người đến nơi kinh doanh của người khác, chửi bới, gây náo loạn và phát trực tiếp trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ theo Điều 318 Bộ luật Hình sự (BLHS). Trường hợp có sự chuẩn bị, phân công vai trò hoặc nhiều người cùng tham gia thì còn có thể bị xem xét tình tiết phạm tội có tổ chức, với mức hình phạt cao nhất lên đến 07 năm tù”, luật sư Lê Hồng Hiển cho biết.

Chú thích ảnh
Đối tượng Khánh Sky. Ảnh: Fanpage A05

Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định những thông tin “Khánh Sky” cố tình phát tán về gia đình ông Tiệp, vợ ông Tiệp nhằm hạ thấp uy tín của người khác, theo luật sư, hành vi này có dấu hiệu của tội Vu khống theo Điều 156 BLHS. Việc thực hiện thông qua livestream, mạng xã hội còn là tình tiết làm tăng tính chất nguy hiểm của hành vi.

“Ngay cả khi chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vu khống thì những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác trước hàng trăm nghìn người xem cũng có thể bị xem xét về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS. Thực tiễn cho thấy mức độ nghiêm trọng không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn ở phạm vi lan truyền và hậu quả đối với người bị xúc phạm”, luật sư Lê Hồng Hiển nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh trách nhiệm hình sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm còn có thể phải xin lỗi công khai, cải chính thông tin và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Livestream không phải là vùng ngoài pháp luật. Mọi lời nói phát trực tiếp đều có thể trở thành chứng cứ nếu có dấu hiệu vi phạm. Pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo vệ hành vi lợi dụng quyền đó để xúc phạm danh dự người khác, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng hoặc gây mất trật tự công cộng. Vụ việc của Khánh Sky sẽ là lời cảnh báo rằng quyền được phát ngôn không đồng nghĩa với quyền được làm nhục, vu khống hay gây rối. Lượt xem trên mạng xã hội không thể trở thành lý do để miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, Công an đã phát lệnh truy tìm Hồ Văn Khoa để xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”. Hồ Văn Khoa, người đi cùng “giang hồ mạng” “Khánh Sky” đến xưởng của TikToker Vua Quạt livestream chửi bới, đe dọa.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.