Gian nan thu phí bản quyền âm nhạc

"Thu phí bản quyền âm nhạc còn nhiều gian nan mặc dù nhận thức của xã hội về quyền tác giả và quyền liên quan đã được cải thiện nhiều trong những năm gần đây".
"Thu phí bản quyền âm nhạc còn nhiều gian nan mặc dù nhận thức của xã hội về quyền tác giả và quyền liên quan đã được cải thiện nhiều trong những năm gần đây". Đây là nhận định của nhạc sỹ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sỹ Việt Nam) tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 3/1 tại Hà Nội chuẩn bị cho sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm.
Gian nan thu phí bản quyền âm nhạc ảnh 1

Nghe nhạc ở Việt Nam vẫn phần lớn là... miễn phí. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhạc sỹ Phó Đức Phương cho biết: Qua 10 năm hoạt động, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, hướng công chúng tới việc sử dụng âm nhạc có bản quyền. Từ năm 2002, khi bắt đầu hoạt động, Trung tâm chỉ thu được số tiền bản quyền hơn 78 triệu đồng cho 274 nhạc sỹ, tác giả ủy quyền thì đến năm 2012, con số này đã lên tới gần 47 tỷ đồng. Trong năm 2012, Trung tâm đã thực hiện 3 kỳ chi trả tiền bản quyền cho các thành viên trong nước, quốc tế với số tiền là hơn 27,4 tỷ đồng. Cuộc chi trả tới đây sẽ diễn ra ngày 24/1/2013 với tổng số tiền chi trả là 10 tỷ đồng... Trong đó, số tiền chi trả cho các tác giả quốc tế chiếm từ 15-20% số phí thu được ở Việt Nam, nhiều hơn hẳn so với số tiền các tổ chức quốc tế thu được cho các tác giả, nhạc sỹ Việt Nam từ các chương trình biểu diễn ở nước ngoài.Thông tin từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho thấy: Trong năm 2012, số phí bản quyền âm nhạc thu được nhiều nhất là từ dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại di động, chiếm từ 25-30% tổng số tiền thu được. Tiếp theo là từ các chương trình biểu diễn âm nhạc, thu được từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam tốt hơn khu vực phía Bắc do miền Nam có thị trường âm nhạc sôi động hơn, ý thức chấp hành bản quyền tốt hơn. Hiện tại, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đang tích cực hợp tác với 13 website trong nước cung cấp tác phẩm âm nhạc đến với công chúng qua mạng internet để thực hiện thí điểm thu phí nhạc số. Từ tháng 11 đến ngày 26/12/2012, số tiền thu phí nhạc số mới chỉ đạt khoảng 17 triệu đồng, còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm, chỉ thu phí một số album nhạc, tiến tới trong năm 2013 sẽ tiến hành thu phí toàn bộ các album nhạc số, thu phí nghe online trên mạng chứ không dừng ở thu phí tải nhạc xuống như hiện nay. Tuy nhiên, cái khó của việc thu phí nhạc số hiện nay đang đặt ra và cần phải giải quyết nhanh chóng đó là kênh thanh toán chưa được thuận lợi cho khách hàng sử dụng. Việc thu phí tất cả các album nhạc và nghe nhạc online sẽ bắt đầu vào quý II năm 2013 nhằm từng bước hướng người nghe nhạc đến việc nghe nhạc có bản quyền, tôn trọng quyền tác giả...Ngày 5/1 tới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ tiến hành kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho những nỗ lực thực thi bản quyền tác giả âm nhạc. Đến nay, sau 10 năm hoạt động, đến nay Trung tâm đã trở thành thành viên chính thức của Liên minh quốc tế các Hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời thế giới (CISAC). Đồng thời, Trung tâm cũng ký kết hợp tác với gần 50 tổ chức quyền tác giả âm nhạc có phạm vi hoạt động tại 138 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, mang lại quyền lợi chính đáng cho các tác giả, nhạc sỹ trong nước, quốc tế.Thanh Giang

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.