Giãn cách xã hội để sớm đưa Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới
Hà Nội đang bước vào đợt giãn cách xã hội 15 ngày lần thứ hai với quyết tâm tận dụng triệt để thời gian này để truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng...
Hai tuần thực hiện giãn cách xã hội cho thấy dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nếu không thực hiện kịp thời giãn cách xã hội, Hà Nội có thể đã không giữ được tình hình dịch như hiện nay. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, nhất định Hà Nội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, dập tắt các ổ dịch, bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng nhân dân và trở lại trạng thái bình thường mới.
Tuyến phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm thường ngày luôn đông đúc, náo nhiệt, giờ vắng vẻ khác thường trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNChốt chặn trên đường Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, quận Hà Đông) nhằm hạn chế người dân di chuyển khi không cần thiết. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNTừ ngày 9/8/2021, nhiều xã, phường của Hà Nội triển khai nhân rộng, mở rộng mô hình "Vùng xanh" - vùng không có dịch, để thực hiện nghiêm các Chỉ thị 17, 18 của UBND Thành phố, chủ động phòng, chống dịch trong hình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNNgày 28/7/2021, huyện Mê Linh tổ chức tiêm vaccine cho công nhân lao động tại các công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNTiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại điểm tiêm trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Từ 14h ngày 3/8/2021, lực lượng chức năng phường Phúc Xá, quận Long Biên lập rào chắn phong toả chợ đầu mối Long Biên vì liên quan một tiểu thương mắc COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNCông an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng kiểm tra người tham gia giao thông tại chốt phòng, chống dịch trên tuyến phố Lê Thanh Nghị. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVNQuận Nam Từ Liêm tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương tại chợ dân sinh Phùng Khoang do có một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là tiểu thương kinh doanh tại chợ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVNTối 8/8/2021, sau khi có thông tin về một ca nghi nhiễm SARS-CoV2 tại số 307 phố Trần Đại Nghĩa (phường Trương Định), lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng phong tỏa tạm thời một đoạn phố, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan, yêu cầu tự cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo, đưa một số người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNTừ 0h ngày 31/7 đến ngày 14/8/2021, quận Hoàn Kiếm lập các chốt kiểm soát các tuyến đường ra, vào khu vực phường Chương Dương sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 là T.Q.H, 30 tuổi, là dân quân tự quản, ngày 30/7. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Khắp các ngõ, phố ở khu vực phố cổ Hà Nội liên tục mọc lên các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, từ chốt "Vùng xanh" - vùng không có dịch đến các chốt kiểm soát khác, từ chốt cứng (không cho người qua lại) đến chốt mềm (có lực lượng kiểm soát), trong nỗ lực quyết tâm cùng Thủ đô tận dụng quãng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để nhanh chóng kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVNChốt kiểm soát người qua lại tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNTổ phòng, chống COVID cộng đồng đi tuần tra, tuyên truyền các hộ dân thuộc tổ dân phố 26 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVNNgười dân ngoại thành Hà Nội ngăn cổng làng không cho phương tiện đi qua. Ảnh: Huy Hùng/TTXVNBí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. Ảnh: TTXVN
Từ ngày 10 - 17/8/2021, Hà Nội mở đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khu vực và nhóm người nguy cơ cao. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, các tuyến đường của Thủ đô thường ngày luôn trong tình trạng tấp nập, nay vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Nút giao thông Cầu Giấy, nơi thường xuyên ùn tắc những ngày trước đây, những ngày này giãn cách xã hội gần như không người qua lại. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.