Giảm tần suất chuyến bay đến Tân Sơn Nhất

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin, Cục vừa có văn bản gửi các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cảng vụ hàng không liên quan việc khai thác các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Chú thích ảnh
Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường ký cho biết, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khai thác các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo đúng kế hoạch ban hành kèm công văn 2278/CV-CHK ngày 31/5/2021.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 1/6/2021 - 14/6/2021, các hãng khai thác tối đa 63 chuyến bay khứ hồi đến sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 28 chuyến, Vietjet 20 chuyến, Jetstar 3 chuyến, Bamboo Airways 11 chuyến và Vietravel Airlines 1 chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay.

Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Qua điều tra, truy vết từ ngày 27 đến 31/5, TP Hồ Chí Minh đã lấy 199.238 mẫu xét nghiệm; trong đó tiếp xúc gần các trường hợp dương tính là 3.028 mẫu, tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm là 196.210 mẫu. Kết quả, 200 trường hợp dương tính, 69.976 âm tính, 129.062 đang chờ kết quả. TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.