Giám sát chặt dịch bệnh gia súc, gia cầm khi thời tiết trở lạnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trước tình hình phát sinh một số bệnh gia súc, gia cầm trong thời gian gần đây và nguy cơ lây lan bệnh dịch khi thời tiết trở lạnh vào dịp cuối năm.

Theo đó UBND tỉnh Khánh Hòa chính quyền các cấp tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh. Nếu phát hiện trường hợp gia súc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm phải phối hợp với cơ quan thú y để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đặc biệt chú ý các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bệnh cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và viêm da nổi cục ở trâu, bò. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiến hành tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng; nhất là đối với các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng...; khẩn trương triển khai và thực hiện đồng bộ việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chủ động tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện và xử lý sớm các loại dịch bệnh mới; không để lây lan ra diện rộng và xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo, vứt xác động vật ra môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh và làm thiệt hại kinh tế, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

Với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; chủ động phối hợp với quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường họp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa phải hướng dẫn các lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, lưu thông động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm 2020 đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên bò tại 26 hộ thuộc 5 xã ở cả 2 huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh; đã làm 91 con bò bị bệnh.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 3 hộ ở huyện Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang, tổng số lợn bệnh, chết buộc tiêu hủy là 41 con; ngoài ra bệnh cúm gia cầm xảy tại 1 hộ ở xã Diên Điền huyện Diên Khánh, số lượng tiêu hủy hơn 1.160 con gà.

Số liệu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cũng cho thấy, hiện địa phương này có tổng đàn trâu trên 3.000 con, đàn bò trên 56.000 con, đàn lợn hơn 300.000 con và đàn gia cầm gần 2,7 triệu con.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.