Giảm giá một số mặt hàng cho người thu nhập thấp

Nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thu nhập thấp mua sắm Tết muộn, các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giảm giá một số mặt hàng thiết yếu.
Ngày 25/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố kiểm tra, khảo sát tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường, gồm Công ty cổ phần Ba Huân và Co.op Extra thuộc hệ thống bán lẻ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).

Ông Nguyễn Thành Phong đã đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Công ty cổ phần Ba Huân và Saigon Co.op trong Chương trình bình ổn giá của thành phố, thực hiện chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp những sản phẩm sạch cho người dân tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Giảm giá một số mặt hàng cho người thu nhập thấp ảnh 1

Đông đảo người dân địa phương mua sắm tại Cửa hàng tạp hóa hiện đại Co.op Smile tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tuy nhiên, để tăng cường khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, các công ty cần phát triển theo xu hướng chuyên nghiệp, liên kết các nhà (nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà mạng), phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trong xu thế phát triển đa dạng thị trường, các doanh nghiệp cần chú trọng nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước; trong đó, các doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu để không chỉ được thị trường nội địa chấp nhận mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm mua sắm văn minh, hiện đại, các doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, tính chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng hơn.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công ty cổ phần Ba Huân, cho biết, ngoài các mạng lưới phân phối như siêu thị và các chợ truyền thống như mọi năm, nhằm đảm bảo giá cả không biến động gây hiếm hàng, Công ty Ba Huân đã thành lập tổ bán hàng lưu động với khoảng 10 xe trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đặc biệt, tổ bán hàng lưu động chủ yếu tập trung đưa hàng hóa đến các vùng sâu, vùng xa và kịp thời bình ổn thị trường tại một số nơi sốt hàng (nếu có).

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công ty Ba Huân cung ứng ra tổng sản lượng hơn 30 triệu quả trứng gia cầm/tháng, 550 tấn thịt gà công nghiệp/tháng và 100 tấn thực phẩm chế biến/tháng.

Mặt khác, nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thu nhập thấp mua sắm Tết muộn, Công ty Ba Huân thực hiện giảm giá sâu đối với mặt hàng trứng gia cầm trong ngày 29 và 30 tháng Chạp, với mức giảm giá từ 1.000 - 2.000 đồng/hộp 10 quả trứng tùy loại.

Tương tự, bên cạnh nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu từ 10 - 49%, Saigon Co.op còn triển khai tổ chức 233 chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho người dân vùng ven ngoại thành cũng như công nhân lao động tại khu chế xuất - khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu (các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường) được Saigon Co.op cung ứng với giá bán ổn định, không tăng giá so với ngày thường. Riêng một số mặt hàng thời vụ phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như bánh, kẹo... tăng giá nhẹ.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.