Giám đốc tình báo mới của Hàn Quốc nêu quan điểm về vấn đề Triều Tiên

Ngày 17/1, tân Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Cho Tae-yong, cho rằng quá trình đối thoại với Triều Tiên nên diễn ra theo cách có thể “thực sự góp phần thiết lập hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.
Chú thích ảnh
Ông Cho Tae-yong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Cho Tae-yong đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là người đứng đầu NIS, nhấn mạnh mục tiêu hành động của cơ quan trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Cho Tae-yong đã chính thức nhậm chức thay thế người tiền nhiệm Kim Kyou-hyun, người đã rời chức vụ này cách đây 2 tháng. Việc bổ nhiệm ông Cho Tae-yong đã được Tổng thống Yoon Suk Yeol xác nhận vào chiều 16/1, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn trước đó cùng ngày.

Ông Cho Tae-yong từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống và là đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Ông đã làm việc tại Bộ Ngoại giao khoảng 30 năm trước khi được đảng Quyền lực Quốc dân, khi đó gọi là đảng Hàn Quốc Tự do, tuyển dụng vào tháng 5/2019. Ông Cho Tae-yong vào Quốc hội với tư cách đại diện theo tỷ lệ vào năm 2020. Ông từng giữ các vai trò trợ lý cấp cao cho tổng thống của cả hai đảng và tham gia vào các nỗ lực quan trọng của các đời chính quyền nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.