Giám đốc tình báo đối ngoại Nga chia sẻ về cuộc gặp lãnh đạo CIA ở Moskva

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) - ông Sergey Naryshkin đã xác nhận về cuộc gặp giữa ông và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tại Moskva.
Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) - ông Sergey Naryshkin. Ảnh: TASS

Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Sergey Naryshki nói với các phóng viên: “Cuộc gặp đã diễn ra và không có gì bất thường trong việc này”.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với tờ The Washington Post (Mỹ) rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe đã tới Moskva để tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo của hai nước.

TASS dẫn lời ông Peskov nói rằng chuyến đi của Giám đốc CIA Ratcliffe tới Liên bang Nga nhằm phục vụ “cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Peskov đồng thời cho biết Tổng thống Vladimir Putin không có lịch trình gặp Giám đốc CIA khi ông này ở Moskva.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào ngày 26/7 đã xác nhận về chuyến thăm Nga của ông Ratcliffe. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là chuyến thăm “tương đối thường lệ”.

Ngày 25/8, Axios và kênh truyền hình CBS News đưa tin ông Ratcliffe đã tới Liên bang Nga để tham gia một loạt cuộc gặp. Đây cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi giữ cương vị Giám đốc CIA.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.