Giám đốc IMF cảnh báo về tình trạng thất nghiệp tại các nước Arab

Phát biểu tại Diễn đàn tài chính Arab ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 10/2, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở các nước Arab hiện đang ở mức cao nhất thế giới.
Giám đốc IMF cảnh báo về tình trạng thất nghiệp tại các nước Arab ảnh 1

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Christine Lagarde cũng kêu gọi các nước Arab cắt giảm trợ cấp và lương tại khu vực hành chính công nhằm kiểm soát chi tiêu và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững cũng như tạo việc làm.

Giám đốc IMF cho biết tỷ lệ giới trẻ không có việc làm ở các nước Arab hiện ở mức trung bình 25%, thậm chí một số nước lên tới hơn 30%. Trong khi đó, trên 27 triệu thanh niên sẽ gia nhập thị trường lao động trong 5 năm tới. Bà Lagarde hoan nghênh các biện pháp cải cách đầy hứa hẹn vừa được một số nước Arab thông qua, song khẳng định cần phải làm nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn kinh tế - xã hội đang là nguyên nhân tác động đến mục tiêu tăng trưởng và việc làm.

Theo Quỹ Tiền tệ Arab (AMF), đồng tổ chức Diễn đàn tài chính trên với IMF, gần như tất cả các nước Arab đều đang thâm hụt ngân sách trong vài năm qua, thậm chí các nền kinh tế Arab chỉ đạt mức tăng trưởng 1,9% trong năm 2017, bằng một nửa mức tăng trưởng toàn cầu. Người đứng đầu định chế tài chính toàn cầu này cho rằng chi tiêu công tại các nước Arab vẫn rất cao, đặc biệt tại các nước vùng Vịnh nhiều dầu mỏ, nơi chi tiêu chính phủ vượt quá 55% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bà Lagarde nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng hình thức trợ giá năng lượng là hoàn toàn vô lý vì các biện pháp này vô cùng tốn kém, trung bình 4,5% GDP tại các nước xuất khẩu dầu mỏ, và 3% tại các nước nhập khẩu dầu. Mặc dù 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và nhiều nước Arab khác đã giảm trợ giá năng lượng trong những năm gần đây, song chi phí vẫn rất cao. Bà Lagarde nhấn mạnh tăng trưởng cao hơn và cải cách nghiêm ngặt hơn được xem là cần thiết để tạo ra nhiều việc làm cho thanh niên Arab.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.