Giẫm đạp tại Ấn Độ, ít nhất 27 người tử vong

Ngày 2/7, nhà chức trách Ấn Độ cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng và một số khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một cuộc tụ họp tôn giáo của người Hindu ở miền Bắc nước này. Nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng lên.

Ông Ram Mohan Tiwari, quan chức y tế cấp cao bang Uttar Pradesh xác nhận cho đến nay các bệnh viện đã tiếp nhận 27 thi thể. Các thi thể vẫn đang được chuyển đến. 

Trong khi đó, theo Trưởng phòng y tế Umesh Kumar Tripathi, các nạn nhân thiệt mạng gồm 25 phụ nữ và 2 người đàn ông. Nhiều người bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện.

Các thảm kịch chết người thường xảy ra tại các địa điểm thờ cúng ở Ấn Độ trong những lễ hội tôn giáo lớn. Vào năm 2016, ít nhất 112 người đã thiệt mạng sau vụ nổ lớn do màn bắn pháo hoa trái phép tại một đền thờ Hồi giáo của người Hindu nhân dịp năm mới. Trước đó, 115 tín đồ khác đã thiệt mạng vào năm 2013 sau vụ giẫm đạp tại một cây cầu gần một đền thờ ở bang Madhya Pradesh. Có tới 400.000 người tụ tập tại khu vực này và vụ giẫm đạp xảy ra sau khi có tin đồn rằng cây cầu sắp sập. Vào năm 2008, trên 220 người hành hương thiệt mạng và trên 400 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một ngôi đền trên đỉnh đồi ở thành phố Jodhpur, miền Bắc Ấn Độ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.