Giảm 10% giá vé tàu cho HS đi thi và nhập học năm 2012

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 17/5 đến ngày 31/12, Tổng Công ty giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách (theo loại vé hành khách đã mua) cho học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân đi cùng.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 17/5 đến ngày 31/12, Tổng Công ty giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách (theo loại vé hành khách đã mua) cho học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân đi cùng.

Theo đó, với mỗi giấy báo thi, học sinh được mua 1 vé giảm giá và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về. Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua 1 vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm 1 vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có).

Giảm 10% giá vé tàu cho HS đi thi và nhập học năm 2012 ảnh 1

 Khách mua vé tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Theo Tổng Công ty, khi mua vé giảm giá, học sinh phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi đối với học sinh đi thi và kèm theo giấy báo nhập học đối với học sinh đi nhập học. Trường hợp giấy báo dự thi một số trường hợp không đóng dấu đỏ, Đường sắt Việt Nam cho phép các ga được bán vé giảm giá cho học sinh.

Để thuận lợi cho việc kiểm tra, Tổng Công ty quy định, sau khi bán vé cho học sinh, các ga phải đóng dấu tên ga và ghi chữ "đã bán vé" vào sau giấy báo thi hoặc giấy báo nhập học. Khi kiểm tra vé giảm giá ở trên tàu, dưới ga phải đối chiếu giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh với giấy báo thi hoặc giấy báo nhập học. Trường hợp phát hiện không đúng đối tượng giảm giá sẽ giải quyết như trường hợp đi tàu có vé không hợp lệ và tiến hành bán vé bổ sung theo quy định.

Uông Lam

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.