Giải U22 Đông Nam Á 2019: Truyền thông Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam

Báo Bola của Indonesia cho rằng việc đối mặt với đội tuyển U22 Việt Nam vào 15 giờ 30' ngày 24/2 trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) là một thử thách rất lớn đối với các cầu thủ của U22 Indonesia.

 Bởi lẽ, Việt Nam đang là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện và lối chơi chuyên nghiệp. 

Chú thích ảnh
Một pha bóng trong trận đấu tập nội bộ của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

U22 Việt Nam bước vào bán kết giải vô địch U22 Đông Nam Á lần này với sự tự tin lớn và thành tích đáng nể phục. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận đấu đầu tiên và chiến thắng 4-0 trước Timor Leste trong trận đấu thứ hai tại bảng A.

Cuối cùng là trận hòa không bàn thắng với Thái Lan. Tất cả cho thấy, U22 Việt Nam đang là một đội bóng mạnh, điều này đòi hỏi U22 Indonesia phải xây dựng quyết tâm cao và có chiến thuật hợp lý khi đối đầu.

Báo trên khẳng định trận đấu hôm nay sẽ là phép thử quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Indra Sjafri. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Indonesia đang mong chờ tuyển U22 Indonesia vượt qua bài kiểm tra này.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước trận đấu với U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia, ông Indra Sjafri cho biết Marinus đang là tiền đạo trụ cột của đội nhà.

Bản thân ông và Ban huấn luyện (BHL) đặt tất cả niềm tin vào cầu thủ này, hy vọng với khả năng xử lý bóng sắc bén kết hợp với thể lực vượt trội, Marinus sẽ mang chiến thắng về cho U22 Indonesina.

Tuy nhiên, HLV này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng kiềm chế bản thân của Marinus. Theo ông, Marinus là cầu thủ dễ bị kích động trước những pha khiêu khích của đối phương. Trong trận đấu với U22 Campuchia, Marinus nhiều lần bị khiêu khích và tỏ ra nóng giận.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thi đấu và quan trọng hơn dễ bị truất quyền thi đấu khi không kiểm soát được hành động của mình. Bên cạnh đó, Marinus cũng là cầu thủ luôn có những pha ăn mừng bàn thắng quá khích, sẵn sàng cởi bỏ áo thi đấu sau khi ghi bàn.

Do vậy, đây cũng là nỗi lo của U22 Indonesia, đòi hỏi HLV và BHL phải có những biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh Marinus thường xuyên để tránh các tình huống xấu xảy ra.

Marinus hiện đang là cầu thủ tiềm năng nhất của đội tuyển quốc gia U22 Indonesia tại giải đấu lần này. Ở vòng bảng, Marinus đã ghi được 3 bàn thắng và kiến thiết nhiều cơ hội cho đồng đội. Marinus nổi tiếng là một cầu thủ nóng tính và luôn có những pha ăn mừng quá khích dẫn đến những chiếc thẻ phạt không đáng có.

Trong trận đấu đầu tiên của sự nghiệp, anh chỉ được chơi khoảng 52 phút rồi rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha cởi áo ăn mừng. Trong trận đấu với U22 Campuchia ngày 22/2, sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Marinus cũng có ý định cởi áo vào chạy về phía cổ động viên chủ nhà để ăn mừng. Rất may những người đồng đội đã kịp cản lại nếu không rất có thể Marinus đã phải nhận thẻ.

Hải Ngọc - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.