Giải U19 Đông Nam Á: Nhìn lại ‘bước đệm’ vòng loại U20 châu Á 2023

Với thực tế hiên nay của đội tuyển U19 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt nặng thành tích đối với thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại giải Đông Nam Á 2022. Có thể coi sân chơi này là một bước đệm của quá trình chuẩn bị cho mục tiêu chính là vòng loại U20 châu Á 2023 của bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải U19 Đông Nam Á và điểm dừng tranh giải Ba

Với các cầu thủ trẻ đang trong quá trình phát triển thì thất bại không phải là điều tồi tệ. Trái lại, sẽ giúp họ đánh giá đúng hơn về năng lực bản thân, từ đó nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để hoàn thiện bản thân và trưởng thành.

Chú thích ảnh
Thất bại ban đầu này chắc chắc là bài học kinh nghiệm quý báu cho U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

U19 Việt Nam đã không thể tiến vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022 như sự mong đợi của đông đảo khán giả hâm mộ, sau thất bại trước U19 Malaysia với tỷ số 0 - 3. Đây là kết quả đáng tiếc khi đoàn quân của ông Đinh Thế Nam nắm thế chủ động, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng, nhưng những sai số trong cách tổ chức phòng ngự, cùng với thiếu may mắn trong khâu dứt điểm khi bóng một lần tìm đến cột dọc, đã khiến đội tuyển phải "trả giá" sau những đòn “hồi mã thương” của đối thủ.

Thất bại này chắc chắc là bài học kinh nghiệm quý báu cho U19 Việt Nam trong hành trình tương lai, mà trước mắt là vòng loại U20 châu Á 2023.

Có thể thấy, khi U19 Việt Nam tập trung, cũng là lúc V-League và hạng nhất cũng như vòng loại U17 quốc gia bắt đầu. Nhiều cầu thủ có chất lượng bận khoác áo CLB thi đấu tại giải quốc nội. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm các cầu thủ ở lứa tuổi này thi tốt nghiệp. Đây cũng là lý do khiến HLV Đinh Thế Nam đã không thể gọi được lực lượng tốt nhất, dù đã lên danh sách.

Quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam cho giải U19 Đông Nam Á khá bị động khi trong thời điểm đầu, đội chỉ có 19 cầu thủ, trong đó 3 thủ môn, nên không đủ quân số tập luyện khi bắt đầu tập huấn. Sau một thời gian, HLV Đinh Thế Nam mới triệu tập thêm được một số gương mặt khác. Như Bảo Long phải đến ngày 20/6 mới góp mặt do phải tham dự vòng loại U17 Quốc gia cùng CLB. Hai cầu thủ Văn Trường và Văn Khang chỉ có thể hội quân ở U19 Việt Nam chưa đầy 1 tuần trước khi đội lên đường sang Indonesia.

Vì thế, ở một giải đấu mang tính thử nghiệm, những sai sót xảy ra với U19 Việt Nam trong chặng đường vừa qua, nhất là ở trận bán kết với U19 Malaysia, cũng là điều dễ hiểu. Hơn hết, đó sẽ là những bài học quý giá cho bản thân ban huấn luyện trong việc xây dựng chuyên môn, tuyển chọn nhân sự.

Hướng đến vòng loại U20 châu Á 2023

Với cái nhìn đến những mục tiêu xa hơn, giải U19 Đông Nam Á 2022 được coi là sân chơi để ban huấn luyện sàng lọc, đánh giá năng lực đang ở dạng “tiềm năng”. Và quả thật, giải U19 Đông Nam Á qua đó có cái nhìn rõ nét hơn về trình độ chuyên môn của những cầu thủ này để lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào giữa tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
U19 vẫn còn mục tiêu gần là trận tranh giải Ba U19 Đông Nam Á với U19 Thái Lan trước khi hướng đến các mục tiêu xa hơn. Ảnh: VFF

Đây cũng là cơ hội để rèn giũa nhưng nhân tố mới, trong đó đại đa số mới chỉ lần đầu tiên được ra sân ở đấu trường quốc tế. Đặc biệt, các cầu thủ cũng đã có những trải nghiệm tốt để cải thiện về chuyên môn, tâm lý thi đấu nhằm sẵn sàng hơn một khi được gọi triệu tập trở lại trong những đợt tập trung sắp tới.

Mỗi trận đấu tại đấu trường quốc tế đều là cơ hội quý cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Trận tranh giải Ba sắp tới với U19 Thái Lan cũng có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ U19 Việt Nam trong hành trình phát triển sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Trước mắt, HLV Đinh Thế Nam sẽ xốc lại tinh thần cho các học trò để có sự chuẩn bị thật tốt cho trận tranh giải Ba với U19 Thái Lan, diễn ra vào chiều 15/7 tới. Với các cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu tại sân chơi quốc tế đều là cơ hội quý báu để trui rèn chuyên môn, bản lĩnh, nên cần phải tận dụng triệt để nhằm tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm cho hành trang của riêng mình.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam với nhiều sự bổ sung về lực lượng sẽ hội quân trở lại vào ngày 22/7 để chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2023. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được “thử lửa” tại giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của các khách mời chất lượng trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn khoảng 2 tuần.

Tại đợi tập huấn này, thông qua mối quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ được bố trí một số trận thi đấu cọ xát để hoàn thiện đội hình, lối chơi, hướng tới đấu trường châu lục.
(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.