Giải tỏa 'trang trại' giữa rừng thông Đà Lạt

Ngày 6/6, UBND Phường 7 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tiến hành giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 148A, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý.
Chú thích ảnh
Khu vực nhà kính trồng hoa công nghệ cao, vườn cà phê đang cho thu hoạch hiện đang được lực lượng chức năng vận động chủ vườn tháo dỡ, nhổ bỏ.

Vị trí đất lâm nghiệp bị lấn chiếm thuộc lô b, khoảnh 4, tiểu khu 148A (giáp ranh địa bàn Phường 7, thành phố Đà Lạt với xã Lát, huyện Lạc Dương) từ nhiều năm qua. Khu vực này hình thành như một “trang trại” giữa rừng thông với hàng rào kẽm gai phân lô riêng biệt, có hồ nước đào trái phép, nhà kính trồng hoa công nghệ cao… trên tổng diện tích khoảng 2 ha.

Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 25/3/2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung cùng các lực lượng chức năng lập biên bản và yêu cầu 5 hộ sản xuất cà phê nhổ bỏ, chuyển sang trồng rừng phân tán kết hợp xen canh cây nông nghiệp ngắn ngày (theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 5984/UBND-LN ngày 18/9/2018, những diện tích đất rừng có thời gian từ 2 năm trở lên được phép trồng xen cây lâm nghiệp với cây nông nghiệp ngắn ngày, sau khoảng 5 năm cây khép tán sẽ phải trả lại hiện trạng đất rừng).

Tuy nhiên, khi thực hiện trồng rừng phân tán xen cây nông nghiệp, các hộ dân tự ý đóng cọc, kéo hàng rào kẽm gai như “phân lô” nên lực lượng chức năng đã tiến hành nhổ bỏ trong ngày 6/6/2019. Đối với diện tích đất cà phê đang cho thu hoạch và nhà kính trồng hoa (khoảng 5.000 m2), UBND Phường 7 cùng đơn vị chủ rừng vận động chủ hộ tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất rừng.

“Nếu chủ hộ không tự giác, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm. Đồng thời, UBND phường sớm san lấp các hồ chứa nước mà hộ dân tự đào để hạn chế việc sản xuất nông nghiệp trong đất rừng” - ông Lê Minh Huy, Chủ tịch UBND Phường 7 cho biết.

Chú thích ảnh
Khu vực đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 148A (giáp ranh địa bàn Phường 7, thành phố Đà Lạt với xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). 

Trước đó, cũng tại khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người cưa hạ và cắt ngắn cây thông để đốt phi tang hòng lấn chiếm đất rừng. Sau đó, lực lượng Kiểm lâm bắt được Trương Văn Sáng (39 tuổi) và Nguyễn Văn Tiệp (44 tuổi), cùng tạm trú tại Phường 7 (Đà Lạt) và xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng. Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung đang cho trồng lại 2.000 cây thông tại khoảnh rừng này.

Liên quan đến việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 148A, ngày 30/5, UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản số 2654/UBND chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung chủ trì, phối hợp với UBND Phường 7, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt thực hiện giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Tiểu khu 148A và báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/6.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.