Giải tỏa chợ cá tự phát bên bờ vịnh Hạ Long

Sáng 27/2, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức lực lượng giải tỏa điểm họp chợ mua bán cá lấn chiếm cột 5, nằm bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hồng Hà. Việc giải tỏa tiến hành từ lúc 4 giờ sáng, thời điểm hàng ngày bắt đầu diễn ra họp chợ...

Sáng 27/2, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức lực lượng giải tỏa điểm họp chợ mua bán cá lấn chiếm cột 5, nằm bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Hồng Hà. Việc giải tỏa tiến hành từ lúc 4 giờ sáng, thời điểm hàng ngày bắt đầu diễn ra họp chợ, đã bị hàng chục tiểu thương, ngư dân lớn tiếng chống đối và ngăn cản lực lượng chức năng vì cho rằng việc giải tỏa sẽ gây khó khăn cho cuộc sống.

Giải tỏa chợ cá tự phát bên bờ vịnh Hạ Long ảnh 1

Chợ cá tự phát đã làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cảnh quan vịnh Hạ Long.

Qua tuyên truyền của lực lượng chức năng, một số người đã dần di chuyển về khu vực cảng chợ Hạ Long I để thu mua cá. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực chợ cá vẫn còn tụ tập khoảng 20 người. Lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ mua, bán cá phải di dời khỏi điểm kinh doanh trái phép này. Chính quyền TP Hạ Long cho biết: Điểm kinh doanh cá lấn chiếm trái phép rộng khoảng 50 m ở khu vực đường bám biển cột 5. Toàn bộ tuyến đường này tỉnh đã đền bù đầy đủ, người dân được chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp khi xây dựng theo đúng quy hoạch. Do vậy, việc ra quân của thành phố không phải là thu hồi đất mà là giải tỏa điểm lấn chiếm trái phép gây mất mỹ quan. Điểm kinh doanh cá trái phép, tự phát nên ở đây thường xảy ra hiện tượng tranh giành gây mất trật tự công cộng. Vùng biển ở đây cũng bị ô nhiễm do nhiều người thiếu ý thức thải các loại rác, nước mổ cá.


Trước khi tiến hành giải tỏa, thành phố đã tổ chức nhiều buổi họp, tiếp nhận những ý kiến của các hộ dân kinh doanh ở đây (chủ yếu là người đến thu mua cá). Tất cả những yêu cầu của bà con thành phố đều có hướng giải quyết thỏa mãn như: Bố trí sắp xếp cho các hộ kinh doanh di chuyển vào khu cảng chợ Hạ Long I, chợ tạm Phú Thái, chợ Hồng Hà. Tất cả các điểm này đều có diện tích rộng hơn 1000 m2, có mặt bằng chợ, có khu neo đậu tàu an toàn cho hơn 30 thuyền cá có thể cập bến và có hệ thống điện chiếu sáng, nước… Ngoài ra, thành phố cũng xây dựng một điểm dịch vụ hậu cần nghề cá ở phường Giếng Đáy, bà con nào đề xuất thành phố sẽ đồng ý đưa vào ngay.


Điểm kinh doanh cá tự phát bên bờ vịnh Hạ Long này được hình thành vào năm 2007, do người dân nghĩ đến đây mua được cá tươi nên từ năm 2011 đến nay thu hút rất đông người.

Bài và ảnh: Văn Đức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.