Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 tôn vinh những tài năng công nghệ

Ngày 28/5 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014. Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, VNPT cùng Đài truyền hình Việt Nam và Báo Dân Trí đồng tổ chức.

Ngày 28/5 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014. Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, VNPT cùng Đài truyền hình Việt Nam và Báo Dân Trí đồng tổ chức.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 tôn vinh những tài năng công nghệ ảnh 1

Ông Phạm Đức Long - Thành viên Hội đồng thành viên - Phó Tổng giám đốc VNPT, đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Ngọc Ninh

Ông Phạm Đức Long- Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc VNPT, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết: Việc tìm kiếm, tôn vinh những tài năng công nghệ thông tin và khoa học ứng dụng chính là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai, cho sự phát triển của khoa học công nghệ nói riêng và của kinh tế xã hội đất nước nói chung.

Năm nay, Ban Tổ chức đã đưa Giải thưởng dành cho các sản phẩm ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động thành hệ thống Giải thưởng chính trong nhóm lĩnh vực Giải thưởng công nghệ thông tin (CNTT). Nắm bắt xu thế phát triển của công nghệ tin hiện nay cũng như mối quan tâm của đông đảo công chúng và thế hệ trẻ đến các sản phẩm thiết bị di động, sau 1 năm thử nghiệm, đánh giá sức hút và những thành công đã đạt được với Giải thưởng dành cho các sản phẩm ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã quyết định đưa Giải thưởng này trở thành 1 trong 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính trong lĩnh vực CNTT.

Như vậy, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 trong lĩnh vực CNTT có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính: Sản phẩm CNTT Thành công; Sản phẩm CNTT Triển vọng; Sản phẩm CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động.Khi tham gia dự thi các hệ thống sản phẩm này, các thí sinh ở mỗi hệ thống sản phẩm sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 30 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

Năm 2014, thời hạn nộp bài dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT sẽ được kéo dài hơn 1 tháng so với các năm trước nhằm tạo điều kiện cho các nhóm thí sinh hoàn thiện hơn các sản phẩm dự thi của mình.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, từ tháng 6 đến tháng 10/2014, Ban Tổ chức sẽ thực hiện cuộc thi bình chọn 5 sản phẩm tiêu biểu của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trên Báo điện tử VnMedia http://vnmedia.vn và trên trang www.vnpt.com.vn. Với cuộc thi này, Ban Tổ chức mong muốn một lần nữa nhìn nhận và đánh giá những kết quả mà các sản phẩm đạt giải Nhân tài Đất Việt đã mang lại cho đất nước. Những sản phẩm bước ra từ Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không chỉ được đánh giá ở tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế mà còn phải thể hiện khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 21/11/2013 đến hết ngày 30/09/2014; Công tác chấm giải từ ngày 01/10/2014 đến ngày 19/11/2014; Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/11/2014, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tuyến trên Báo Điện tử VnMedia (đơn vị thường trực của Giải thưởng) và Báo Điện tử Dân trí.

Minh Phương

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.