Giải thưởng Latin Grammy có thêm các hạng mục mới

Giải thưởng Latin Grammy đang tiến gần hơn đến điện ảnh và truyền hình với hạng mục "Âm nhạc hay nhất" dành cho phương tiện truyền thông trực quan.

Hạng mục mới, được công bố ngày 19/3, sẽ ghi nhận nhạc gốc cho phim, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử và các phương tiện truyền thông trực quan khác. Để được tham gia hạng mục này, các tác phẩm phải có nhịp điệu Latin hoặc do một người nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha (Ibero American) sáng tác.

Phát biểu với báo giới, ông Luis Dousdebes - Phụ trách về giải thưởng, thành viên và bảo tồn của Viện Hàn lâm thu thanh Latin - cho biết Ban tổ chức Latin Grammy đã tiến hành phân tích trong gần 3 năm và nhận thấy có rất nhiều tác phẩm đã bị bỏ quên. Vì thế, Ban tổ chức đã gặp gỡ các nhà sáng tác âm nhạc Latin cho phương tiện truyền thông trực quan, tìm các chuyên gia đánh giá phù hợp và quyết định lập ra hạng mục mới.

Cũng theo lời ông Dousdebes, trong tương lai gần, hạng mục "Âm nhạc hay nhất" có thể sẽ còn có những thay đổi hay điều chỉnh thành các hạng mục khác như nhạc phim, nhạc trò chơi điện tử hay bài hát hay nhất...

Ngoài ra, Giải Latin Grammy cũng sẽ có thêm hạng mục "Bài hát gốc hay nhất" để vinh danh những nhạc sĩ sáng tác các bản thu âm mới chưa công bố, phản ánh truyền thống và nguồn gốc của nhiều cộng đồng, nhiều nền văn hóa hoặc các nhóm xã hội khác nhau, đặc biệt là những người gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc các ngôn ngữ hoặc phương ngữ bản địa.

Dự kiến, các hạng mục mới này sẽ được áp dụng ngay trong lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 26 diễn ra vào tháng 11 tới tại Miami.

Bên cạnh việc lập 2 hạng mục mới nói trên, Ban tổ chức cũng công bố một số điểm thay đổi khác như hạng mục "Album Nhạc pop hay nhất" sẽ được đổi tên thành "Album Nhạc pop đương đại hay nhất", "Album Thiếu nhi Latin hay nhất" đổi tên thành "Album Thiếu nhi hay nhất", đổi tên và thay đổi tiêu chí của hạng mục "Biểu diễn kết hợp đô thị/đô thị hay nhất", tăng tỷ lệ % bắt buộc của các yếu tố đô thị từ 51% lên 60% và siết chặt hơn điều kiện dự thi đối với các bản phối từ bài hát gốc phát hành cùng năm...

Ngoài ra, hạng mục "Nhạc sĩ của năm" giảm ngưỡng quy định số lượng bài hát tối thiểu từ 6 xuống còn 4 bài, trong khi hạng mục "Video ca nhạc dài hay nhất" phải có thời lượng tối thiểu 12 phút.

Quy trình sàng lọc và bình chọn cho hạng mục "Nhà sản xuất của năm" cũng như bình chọn các thành viên của ủy ban chuyên môn cũng được điều chỉnh.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

MTV VMAs 2026: Madonna và Taylor Swift tỏa sáng, kỷ lục mới của nghệ sĩ

MTV VMAs 2026: Madonna và Taylor Swift tỏa sáng, kỷ lục mới của nghệ sĩ

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ) đã khép lại với những màn trình diễn sôi động và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Hai ngôi sao Madonna và Taylor Swift là những cái tên nổi bật nhất khi cùng giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó Taylor Swift thiết lập kỷ lục mới về số lần đoạt giải trong lịch sử VMAs.

Biệt đội siêu anh hùng tái xuất, phòng vé Bắc Mỹ đổi ngôi

Biệt đội siêu anh hùng tái xuất, phòng vé Bắc Mỹ đổi ngôi

Bộ phim siêu anh hùng “Avengers: Endgame” (tựa Việt: “Avengers: Hồi kết”) đã trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua sau khi được tái phát hành nhằm hâm nóng sự quan tâm của khán giả đối với thương hiệu phim.

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).