Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018: Nhiều hạng mục không có giải A

Tại Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018 diễn ra ngày 22/1 tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Giải cho biết: Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam được tổ chức thường niên để ghi nhận kết quả lao động sáng tạo của các nhạc sĩ, hội viên trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc. 

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 195 tác phẩm của các tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi về dự giải, trong đó có 160 tác phẩm thanh nhạc; 6 tác phẩm hợp xướng và ca cảnh; 15 tác phẩm khí nhạc; 4 chương trình biểu diễn và 10 công trình lý luận. 

Kết quả, 61 công trình, tác phẩm xuất sắc đã được trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018, trong đó có 2 giải A; 8 giải B; 29 giải C; 19 giải Khuyến khích và 3 tặng thưởng.

 Giải A cho ca khúc thiếu nhi (hạng mục giải Ca khúc) được trao cho tác phẩm “Liên khúc đồng dao”, lời của tác giả Đồng Dao, do Trương Quang Tuyến (TP Hồ Chí Minh) phổ nhạc. 

Giải A báo chí (trong hạng mục giải Lý luận) vinh danh Nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội) với 20 bài nghiên cứu phê bình về âm nhạc được công bố trong năm 2017, 2018.

Năm nay, nhiều hạng mục như khí nhạc, thính phòng, hợp xướng không có giải A. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân nêu rõ: Các hội đồng làm việc với chuyên môn cao, nghiêm túc, kiên quyết chỉ trao giải A cho những tác phẩm thực sự xứng đáng với tiêu chí chuyên nghiệp, chuyên môn cao.

Theo ghi nhận của Hội đồng nghệ thuật: Các tác phẩm thanh nhạc dự giải chủ yếu vẫn là ca khúc, đã bám sát chủ đề chính là ca ngợi cuộc sống mới, con người mới, tình yêu quê hương đất nước, tri ân những giá trị truyền thống cách mạng; viết về những đề tài như biển đảo, nông thôn mới, tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung; ngôn ngữ âm nhạc đa dạng phong phú. Một số tác phẩm mang âm hưởng dân ca các dân tộc, nhiều ca khúc viết theo phong cách mới, sử dụng tiết tấu hòa thanh hiện đại. Đặc biệt, giải năm nay đã có 16 nhà thơ là đồng tác giả với các nhạc sĩ, góp phần tạo nên những ca khúc đặc sắc, có chất lượng về nội dung, nghệ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn ít những ca khúc mang tính sáng tạo đột phá, phần nhiều ca khúc có giai điệu dễ nghe, quen thuộc, chủ đề chưa có những phát hiện mới. 

Các tác phẩm khí nhạc được viết chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa có những sáng tạo nổi bật. Các hợp xướng mang tính thời sự, có tính nghệ thuật nhưng vẫn tồn tại nhược điểm là không rõ lời, lẫn lộn giữa hợp xướng và hợp ca. Năm nay, chất lượng các bài viết trên báo chí được nâng cao, mang tính học thuật phê bình, lý luận, định hướng dư luận trong đời sống âm nhạc. Tuy nhiên, số lượng các công trình về lý luận phê bình cũng như các chương trình biểu còn ít...

    Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.