Giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em từ thực tế cơ sở

Ngày 21/8, tại buổi giám sát thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (Dự án 8) ở xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, thời gian tới, Dự án 8 sẽ triển khai theo yêu cầu xuất phát từ địa phương; cơ sở đề xuất nội dung cụ thể lên Trung ương hội mới căn cứ nội dung để triển khai thực hiện. Do đó, địa phương cần tiếp tục đề xuất những công việc về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Dự án làm thay đổi nhận thức, định kiến lạc hậu đối với phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho đối tượng phụ nữ và trẻ em gái tại địa phương, nhất là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bạo lực gia đình. Thực hiện Dự án, địa phương có nhiều mô hình hay, hiệu quả đã nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025". Dự án được thực hiện tại 2 xã Lương Tâm và Xà Phiên của thành phố Cần Thơ hiện nay. Tổng kinh phí thực hiện dự án được phân bổ trên 2,1 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025, xã Lương Tâm được phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng thực hiện dự án. Đến tháng 6/2025, đơn vị giải ngân hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 78% chỉ tiêu.  Thông qua nguồn vốn, xã thành lập 4 tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức hơn 20 cuộc truyền thông, góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến giới, tảo hôn, bạo lực gia đình, đồng thời hình.

Nhiều mô hình sinh kế, địa chỉ an toàn và tổ hợp tác nuôi lươn được triển khai, hỗ trợ vốn vay giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và phát triển kinh tế. Quyền tham gia của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số cũng được phát huy qua 15 cuộc đối thoại chính sách và Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Ngoài ra, Dự án đã trang bị kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho 40 cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tại nhiều vùng cao, tầm vóc thấp bé và chứng còi xương ở trẻ em vẫn rất phổ biến. Ảnh: V.T

Bài 2: Thể trạng con người còi xương, hệ lụy khôn lường về di truyền

Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn là căn nguyên khiến thể trạng con người và chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc hạn chế, gen di truyền từ cha mẹ sang con khiến những trẻ em sinh ra thường mắc các bệnh còi xương, thấp bé... và vòng xoáy nghèo đói tiềm ẩn nơi non cao.

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Năm năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn. Trong  hành trình đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Mặc dù tỷ lệ kết hôn cận huyết thống không ồ ạt như nạn tảo hôn, nhưng hệ lụy để lại cho thể trạng con người và chất lượng dân số rất bất lợi. Hôn nhân cận huyết từ lâu đã trở thành "vết cứa" bào mòn tầm vóc, trí tuệ và sự phát triển giống nòi nơi rẻo cao.