Giải quyết các vướng mắc để dự án hồ chứa nước Cánh Tạng khánh thành vào dịp 19/8

Ngày 9/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tiến độ Dự án hồ chứa nước Cạnh Tạng trên địa bàn xã Yên Phú. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng có dung tích khoảng 91 triệu m3, đập chính cao 53,23 m; dài 850,5 m; đập phụ cao 36,5 m; dài 160,5 m; dự án xây dựng hệ thống đường ống cấp nước dài khoảng 29,012 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng 8 điểm tái định cư và 2 tuyến đường tránh ngập. Công tác giải phóng mặt bằng hạng mục tuyến đường ống đã thực hiện kiểm đếm xong toàn bộ đất và tài sản trên đất tại các xã Yên Phú, thị trấn Vụ Bản, xã Vũ Bình, Yên Nghiệp và Yên Nghĩa, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Chủ đầu tư đã thực hiện bàn giao cho đơn vị thi công được 5,6/29 km, đạt 19,38%. Các tổ kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã tổng hợp số liệu kiểm đếm gửi các xã, thị trấn để xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở niêm yết công khai và trình phê duyệt để chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Hoàng Đình Tráng, hiện nay công tác xác minh nguồn gốc đất tại các xã trong khu vực dự án còn nhiều vướng mắc như có nhiều hộ đã chuyển nhượng đất cho người khác, hộ không có sổ chứng minh quyền sử dụng đất, số hộ bị ảnh hưởng bởi thủ tục cấp đổi số mất nhiều thời gian.

Cùng với đó UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) được giao làm chủ đầu tư thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Hiện tại đã hết hiệu lực thuộc cấp huyện nên các công việc tiếp theo không thực hiện được, công việc còn tồn đọng chưa bàn giao sang đơn vị mới quản lý.

Thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ các phương án đã kiểm đếm và phối hợp với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng, khi đã có đủ hồ sơ sẽ trình các cấp thành nhiều đợt, nhằm đảm bảo có tiền chi trả cho người dân; đồng thời đảm bảo mặt bằng thi công cũng như tiến độ giải ngân cho dự án.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1, các sở, ngành tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu chính quyền tỉnh Phú Thọ tích cực phối hợp, phân công chỉ đạo công tác quản lý dự án nhằm đảm bảo an ninh công trình, an toàn cho người dân.

Tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND các xã trước mắt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ xác minh nguồn gốc đất tuyến kênh đã kiểm đếm xong mà chưa trình thẩm định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án, nhằm đảm bảo tiến độ khánh thành công trình vào dịp 19/8/2025 chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ nghiên cứu xây dựng một khu vực neo đậu cho các thuyền trên khu vực lòng hồ. Sau khi hoàn thành dự án, tận dụng lợi thế mặt nước, cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái địa phương, đảm bảo an toàn, trật tự.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã nằm trong khu vực dự án đã báo cáo làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc đồng thời cam kết sẽ tích cực vận động người dân đồng lòng để ứng đủ mặt bằng thi công dự án thuận lợi, phối hợp với Công ty Khai thác công trình thủy lợi để thực hiện quản lý công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ đã giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc thực hiện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án. Đồng thời phối hợp với Công ty khai thác công trình Thủy lợi tiếp tục nhận bàn giao và quản lý đầu mối.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 tiếp tục phối hợp với địa phương để đào tạo quản lý, vận hành công trình đảm bảo hiệu quả. Công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với UBND xã Yên Phú thực hiện quản lý dự án, chỉ đạo Công an các xã đảm bảo an toàn công trình và an toàn người dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cũng giao Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND các xã thực hiện các thủ tục về tài chính. Đồng thời giao UBND xã Yên Phú ngay trong chiều cùng ngày làm việc, bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng cho Ban quản lý dự án khu vực 3.

Chủ tịch UBND ba xã gồm: Yên Phú, Lạc Sơn, Đại Đồng chỉ đạo Phòng kinh tế - hạ tầng của xã tích cực phối hợp với các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ công việc. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 tiếp tục bàn giao lại các đầu mối cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh, đồng thời sớm có kế hoạch để khánh thành dự án nhân dịp 19/8.

Lưu Trọng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.