Giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/2, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị giải pháp phát triển chuỗi giá trị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tiềm năng, cơ hội hợp tác phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của tỉnh Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Ambrosio Barros, Trưởng đại diện, Giám đốc quốc gia IFAD Việt Nam nhấn mạnh: Mục tiêu của IFAD là thúc đẩy nền nông nghiệp thích ứng với khí hậu, định hướng thị trường để giúp các cộng đồng này phát triển. Dựa trên kiến thức phong phú được tích lũy thông qua dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP), IFAD mong muốn tận dụng các phương pháp tiếp cận đổi mới và các bài học được đúc kết để tạo ra sự thay đổi sâu sắc. Tại Cao Bằng, IFAD có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, đặc biệt thông qua Chương trình phát triển doanh nghiệp với nông thôn nghèo do IFAD hỗ trợ.

Chương trình phát triển doanh nghiệp với nông thôn nghèo có tổng kinh phí 24 triệu USD, trong đó vốn vay IFAD là 16,4 triệu USD. Dự án hoàn thành mục tiêu “góp phần giảm nghèo bền vững và công bằng ở nông thôn”; theo đó, tỷ lệ nghèo tại khu vực dự án giảm từ 49% (năm 2010) xuống 31,6% (năm 2013). Tiếp nối thành công của dự án, Chính phủ Việt Nam và IFAD mở rộng hỗ trợ cho các nhóm dân tộc thiểu số ở Cao Bằng thông qua Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) đang được triển khai nhằm giới thiệu Chiến lược hợp tác sản xuất công - tư nhân (hoặc 4P) toàn diện hơn.

Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng được thực hiện từ năm 2017, đến nay đã có trên 23 nghìn người tiếp cận các hoạt động Dự án; gần 13 nghìn hộ được hưởng lợi... Dự án thực hiện được gần 95% tổng mức đầu tư, đạt kết quả khá rõ nét trên tất cả hợp phần.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ, khuyến nghị cơ hội, tiềm năng phát triển các chuỗi giá trị có thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới; khuyến nghị của đại diện các tổ chức quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những cơ hội, tiềm năng phát triển các chuỗi giá trị, chính sách, kinh nghiệm của các tổ chức và cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với các nhà tài trợ quốc tế trong tương lai.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp đáng kể của IFAD tại Cao Bằng trong hơn 15 năm qua, có nhiều sáng kiến hữu ích được áp dụng với mục tiêu vì sự tiến bộ bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động đã được IFAD và UBND tỉnh phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu của dự án; thực hiện tốt đánh giá và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Ban điều phối cũng tham mưu cho UBND tỉnh nhân rộng để duy trì các kết quả của dự án, chia sẻ các bài học kinh nghiệm về cách làm hay để vận dụng thực hiện các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Văn phòng IFAD Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ Dự án CSSP tỉnh hoàn thành các mục tiêu của dự án đúng tiến độ và hiệu quả theo Hiệp định sửa đổi đã ký; tiếp tục quan tâm, đầu tư Dự án IFAD giai đoạn 3 và làm cầu nối với các nhà tài trợ quốc tế tham gia hợp tác kinh tế với Cao Bằng ngay sau khi Dự án CSSP kết thúc.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Cao Bằng kết nối với các nhà tài trợ quốc tế; hỗ, trợ thủ tục để tỉnh tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán các nước quan tâm, cung cấp nguồn vốn ODA, nhất là các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ Cao Bằng có cơ hội hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh và bền vững

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.