Giải pháp chống hooligan của UEFA

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cuối cùng cũng đã có được giải pháp cho nạn hooligan ở giải bóng đá hấp dẫn nhất châu lục.
Giải pháp chống hooligan của UEFA ảnh 1

Vụ hỗn chiến giữa những cổ động viên quá khích trong trận đấu Anh-Nga tại EURO 2016.

Sau nhiều ngày ngồi lại, họp bàn và đưa ra ý kiến, đại diện của 14 quốc gia đã ký vào một thỏa thuận chung. Thỏa thuận này bao gồm sự trao đổi thông tin giữa các lực lượng cảnh sát để có thể cảnh báo sớm quốc gia đăng cai về những nguy cơ tiềm năng có thể xảy ra quanh các trận đấu, nhằm ngăn ngừa tình trạng hooligan.

“Tôi chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta có thể sử dụng trí tuệ của nhiều lực lượng cảnh sát. Cho đến lúc này, điều đó đã không hoạt động 100%. Đây là lý do tại sao chúng ta có thỏa thuận này. Tôi chắc chắn trong tương lai, khi những trao đổi thông tin giữa các quốc gia và các lực lượng cảnh sát đi vào hoạt động, những sự cố vừa xảy ra tại Marseille và trong nhiều giải đấu khác tại châu Âu sẽ trở thành quá khứ”, ông Michael van Praag, người đứng đầu Ủy ban an ninh UEFA cho biết.

Tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 đang diễn ra tại Pháp, hooligan trở thành vấn nạn đau đầu với nhà chức trách. Dù đã được cảnh báo nhưng lực lượng an ninh Pháp vẫn chật vật trong việc đối phó với lượng cổ động viên (CĐV) quá khích đến từ nhiều quốc gia. CĐV Hungary làm loạn khán đài, CĐV Croatia quấy nhiễu chính đội nhà. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là vụ đụng độ tại Marseille giữa hooligan Anh và Nga vào ngày 11/6. Nhiều người bị thương và cảnh sát đã bắt giữ những kẻ quá khích.

14 quốc gia tham gia hiệp ước vào hôm 3/7 bao gồm Pháp, Bulgaria, Georgia, Hy Lạp, Lithuania, Moldova, Monaco, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thụy Sĩ, Macedonia và Ukraine. UEFA tin rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều nước tham gia hiệp ước này.

Với khẳng định "phải làm nhiều hơn" để chặn đứng nguy cơ hooligan, ông Michael van Praag mô tả thỏa thuận vừa qua là một bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ đề xuất ban tổ chức thay đổi địa điểm và thời gian diễn ra các trận đấu có nguy cơ bạo lực cao. "Các nhà chức trách đã chuẩn bị rất tốt cho các trận đấu. Chẳng ai mong đợi bạo lực xảy ra. Chúng ta không thể kỳ vọng ban tổ chức giải đấu thay đổi thời gian hoặc địa điểm thi đấu".

Tất nhiên, thỏa thuận chỉ là bước đầu trong tiến trình xóa sạch hooligan của UEFA. Về lâu dài, cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu cần phải đưa ra những bước đi cụ thể cho kế hoạch này. Cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ 1.000 CĐV quá khích kể từ khi khai mạc EURO 2016 cho tới thời điểm này. Trong số đó có 600 người bị bắt giam, 56 người đã bị kết án. Ngoài ra, có 34 người bị trục xuất tại Pháp. Hầu hết những người bị bắt giữ này liên quan tới vụ bạo loạn ở Marseille ngày 11/6.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.