Giải Nobel Hòa bình 2017 vinh danh chiến dịch loại bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 6/10, Hội đồng Nobel đã công bố giải Nobel Hòa bình 2017 thuộc về Chiến dịch Quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN). Nobel Hòa bình được xem là giải thưởng danh giá nhất trong hệ thống giải Nobel. Giải thưởng này do Ủy ban Nobel Na Uy chọn.

Chủ tịch Ủy ban Nobel, bà Berit Reiss-Andersen cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận hành động của ICAN trong thu hút sự chú ý của dư luận về hậu quả thảm khốc của việc sử dụng vũ khí hạt nhân với nhân loại, đồng thời ghi nhận nỗ lực đột phá của tổ chức này trong đạt một lệnh cấm vũ khí hạt nhân.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), ICAN là liên minh của các nhóm phi chính phủ tại hơn 100 quốc gia. ICAN chính thức được khởi động tại Vienna (Áo) vào năm 2007.

Trong tháng 6, đã có 122 quốc gia thông qua hiệp ước Liên Hợp Quốc về Cấm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh đều đứng ngoài sự kiện này. 

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2017 được một hội đồng gồm 5 nhân vật do Quốc hội Na Uy đề cử đảm nhận trách nhiệm lựa chọn. Giải trị giá 1,1 triệu USD sẽ được trao tại thủ đô Oslo, Na Uy, vào ngày 10/12 tới.
Tới nay đã có 97 giải Nobel Hòa bình được trao (từ 1901-2016), trong đó có 16 phụ nữ được trao và năm nay có tổng cộng có 318 đề cử (trong đó có 215 cá nhân và 103 tổ chức) cho giải Nobel Hòa bình, ít hơn con số được coi là kỷ lục năm ngoái với 376 đề cử. 
Năm 2016, giải Nobel Hòa Bình được trao cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nhờ “nỗ lực không ngừng nghỉ của ông nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại quốc gia này”.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.