Giải Nobel Hòa bình 2016 cổ vũ tiến trình hòa đàm tại Colombia

Giải thưởng Nobel Hòa bình dành cho Tổng thống Juan Manuel Santos là nguồn cổ vũ đối với tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN).
Giải Nobel Hòa bình 2016 cổ vũ tiến trình hòa đàm tại Colombia ảnh 1

Tổng thống Juan Manuel Santos và phu nhân tại Oslo. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trả lời phỏng vấn báo giới ngày 11/12, Ngoại trưởng Colombia María Ángela Holguín đánh giá việc Tổng thống Santos được trao giải thưởng Nobel Hòa bình hôm 10/12 là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Chính phủ và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), lực lượng vũ trang lớn nhất tại Colombia, trong đối thoại hòa bình nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến ở nước này.

Liên quan tới nền hòa bình dài lâu tại Colombia, Ngoại trưởng Holguín kêu gọi người dân nước Nam Mỹ hòa giải và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luật hóa thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ và FARC để triển khai. Bà bày tỏ tin tưởng Tòa án Tối cao sẽ cho phép Quốc hội quyền thông qua “tắt” các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, sau khi cơ quan lập pháp đã bỏ phiếu thông quan. Ngoại trưởng Holguín kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ của Tổng thống Santos trong tiến trình đối thoại với ELN trong tương lai, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 10/1 tới.

Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ, ông Juan Camilo Restrepo cũng kêu gọi ELN thực hiện ngừng bắn đơn phương trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới, như bước khởi đầu cho tiến trình đối thoại.

Chính phủ Colombia và ELN đã thỏa thuận khởi động đàm phán vào ngày 27/10 vừa qua tại thủ đô Quito, Ecuador. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Chính phủ Colombia hủy bỏ khi cho rằng ELN đã không thực hiện cam kết trả tự do cho nghị sĩ Odín Sánchez. Ông Sánchez bị ELN bắt giữ từ nửa năm nay sau khi ông này nộp mình thay cho em trai là cựu Thống đốc bang Chocó Patrocinio Sánchez bị bắt cóc từ năm 2013 và ốm nặng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.