Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách của Bình Phước chỉ đạt hơn 5,7%

Dù tỉnh Bình Phước đang đốc thúc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với các công trình, dự án trên địa bàn, tuy nhiên trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách địa phương mới chỉ đạt 5,72%.
Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, thời gian qua, trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước hơn 1.444 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 5,72% kế hoạch năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện đạt 1.103 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 5,8% kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 341 tỷ đồng, tăng 26,8% và đạt 5,4%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Phước đang tập trung thực hiện các công trình trọng điểm như: Đường phía Tây Quốc lộ 13 đoạn Chơn Thành – cửa khẩu Hoa Lư; tuyến giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa; tuyến đường kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước); xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Minh Hưng - Đồng Nơ; xây dựng hệ thống thoát nước và đường giao thông ngoài khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn 2); xây dựng đường giao thông và công viên khu di tích lịch sử căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết; xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã  Phước Long; xây dựng đường từ  huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước…

Theo nhận định của các đơn vị, địa phương, nguyên nhân khiến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách giải ngân chậm là do biến động tăng giá nguyên, nhiên, vật liệu trên thị trường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án và lập dự toán các dự án, vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Nguyên nhân chủ quan là việc chuẩn bị thủ tục thực hiện dự án còn chậm; giải phóng mặt bằng, tái định cư của một số dự án dù đã chuyển biến nhưng vẫn còn chậm.

Tại cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt trong việc đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Cần phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công từng đơn vị, từng địa phương sẽ tác động đến việc giải ngân cũng như sự phát triển của tỉnh.

Bà Trần Tuệ Hiền yêu cầu phải gắn việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.