Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,05 tỉ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, hai tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm đạt trên 630 triệu USD, bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, hai tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm đạt trên 630 triệu USD, bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012. Cũng trong 2 tháng, có 1,05 tỷ USD vốn FDI được giải ngân, tăng 5% so cùng kỳ năm ngoái.


Tính đến ngày 20/2/2013, tổng vốn đăng ký FDI đạt 532 triệu USD, bằng 46,1% so với cùng kỳ và có 31 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 98,3 triệu USD, bằng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012.


Trong 2 tháng đầu năm 2013, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 44 dự án đầu tư đăng ký mới. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 408,9 triệu USD, chiếm 64,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng. Đáng chú ý, lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội vươn lên đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm chiếm gần 12,7% tổng vốn đầu tư.


Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Nhật Bản vẫn là nước dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 258 triệu USD, chiếm 40,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan (Trung Quốc) đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 81,4 triệu USD, chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư; Xinhgapo đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 56 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.


Về địa bàn đầu tư, tỉnh Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 214,35 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm 34% tổng vốn đầu tư. Tỉnh Bình Dương đứng thứ 2 và thành phố Hải Phòng đứng thứ 3.


Thúy Hiền

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.