Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đã hoàn thành 75%

Đến thời điểm này, gói tín dụng ưu đãi lãi suất 30.000 tỷ đồng đã hoàn thành 100% cam kết cho vay với số giải ngân đạt 22.403 tỷ đồng, bằng 75% tổng nguồn vốn.
Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đã hoàn thành 75% ảnh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Theo số liệu thống kê từ Cục quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 49.877 hộ với số tiền là 24.227 tỷ đồng. Trong số này có 16.252 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 6.780 tỷ đồng, 26.080 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 13.930 tỷ đồng, 7.545 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 3.518 tỷ. Các ngân hàng đã giải ngân cho 49.874 hộ với số tiền là 18.157 tỷ đồng; trong đó có 16.252 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền là 5.031 tỷ đồng, 26.077 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 10.214 tỷ đồng, 7.545 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 2.913 tỷ đồng...

Tại Hà Nội, số cam kết cho vay của các ngân hàng là 9.200 tỷ đồng với 18.176 hộ; tại TP Hồ Chí Minh, số tiền cam kết cho vay là 6.749 tỷ đồng với 11.967 hộ. Phần lớn là các hộ vay tiền mua nhà ở xã hội, tiếp đến là mua nhà thương mại giá thấp (giá dưới 15 triệu đồng/m2 và diện tích nhỏ hơn 70m2/căn hộ). Số hộ vay cải tạo, xây dựng nhà ở tại cả 2 thành phố chỉ chiếm số ít trong tổng gói vay.

Đối với khách hàng là tổ chức, các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỷ đồng; trong số này, Hà Nội có 16 dự án với số tiền 3.723 tỷ đồng và Thành phố Hồ Chí Minh là 8 dự án với số tiền là 1.193 tỷ đồng. Các ngân hàng đã giải ngân cho 59 dự án với dư nợ 4.246 tỷ đồng. Riêng Hà Nội đã giải ngân xong 15/16 dự án với dư nợ là 1.783 tỷ đồng; 8 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành giải ngân với dư nợ 877 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đánh giá, ngay sau khi có thông tin tạm dừng giải ngân gói 30.000 tỷ đồng, tốc độ giải ngân gói tín dụng này ở giai đoạn “nước rút” đã tăng nhanh đáng kể.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.