Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh thu hút 23.000 vận động viên

Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 8 thu hút hơn 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trở thành một trong những hoạt động trọng điểm của Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2025.
Chú thích ảnh
Giải chạy năm nay tiếp tục với đường chạy ngang qua các điểm di tích lịch sử - văn hoá nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh.

Sáng 5/12, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh 2025, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh khai mạc Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8.

Năm nay, giải chạy ghi nhận nhiều điểm mới đáng chú ý. Đường chạy tiếp tục được AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận đạt chuẩn quốc tế, khẳng định uy tín của sự kiện trên bản đồ marathon khu vực. Đặc biệt, lần đầu tiên giải giới thiệu Giải Phá kỷ lục Marathon Việt Nam với cơ cấu thưởng hấp dẫn, tạo động lực mạnh mẽ cho các vận động viên tranh tài.

Cung đường năm nay dẫn người chạy đi qua 17 công trình biểu tượng của thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ba Son, Bưu điện Thành phố… Đây không chỉ là hành trình thể thao mà còn là trải nghiệm văn hóa đặc trưng, nơi nhịp sống hiện đại và ký ức đô thị giao thoa trong từng bước chạy, mang đến góc nhìn mới về một TP Hồ Chí Minh năng động và đầy cảm hứng.

Chú thích ảnh
Tại lễ khai mạc, các đơn vị trao bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt vừa qua.

Ngày chạy chính thức sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 7/12, dự kiến chào đón hơn 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tiếp tục giữ vững vị trí giải marathon có quy mô lớn nhất Việt Nam. Năm nay, các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: Marathon (42,195 km) - Bán marathon (21,1km) - 10km và 5km.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Giải chạy Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank không chỉ mở đầu cho Tuần lễ Du lịch 2025 mà còn là biểu tượng cho khát vọng chuyển mình của thành phố trong giai đoạn mới. Định hướng từ Nghị quyết 98 là tiền đề để giúp TP Hồ Chí Minh kiến tạo mô hình siêu đô thị hiện đại, thông minh và nhân văn, nơi văn hóa - thể thao - du lịch vừa là ngành kinh tế quan trọng, vừa là nguồn lực tinh thần bồi đắp bản sắc và nâng cao vị thế quốc gia.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc giải chạy sáng 5/12.

“Giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ đối với du lịch, dịch vụ và kinh tế đô thị, góp phần định vị TP Hồ Chí Minh là "Thành phố của những lễ hội - Thành phố đáng sống - Thành phố truyền cảm hứng"", bà Hiếu cho biết thêm.

Tin, ảnh: Huyền Trân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.